17/09/2021 18:13 GMT+7

Đài Loan từ chối đăng cai vòng loại U23 châu Á 2022, bảng đấu có đội tuyển U22 Việt Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 17-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết chủ nhà Đài Loan đã gửi thông báo đến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không đăng cai bảng I vòng loại Giải U23 châu Á 2022, bảng đấu có sự góp mặt của đội tuyển U22 Việt Nam.

Đài Loan từ chối đăng cai vòng loại U23 châu Á 2022, bảng đấu có đội tuyển U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển U22 Việt Nam đang tăng tốc chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 - Ảnh: VFF

Theo kết quả bốc thăm của AFC, đội tuyển U22 Việt Nam ở bảng I vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022. Bảng đấu sẽ diễn ra từ ngày 23-10 đến 31-10-2021 tại Đài Loan (Trung Quốc), với sự góp mặt của 3 đội tuyển: Việt Nam, Myanmar, Đài Loan.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mới đây Đài Loan đã gửi thông báo đến AFC cho biết không thể đăng cai bảng đấu này. Ngày 17-9, VFF cho biết AFC vẫn chưa có thông báo cho các quốc gia ở bảng I về địa điểm thi đấu mới thay cho Đài Loan.

Dù vậy, nhiều khả năng bảng đấu sẽ phải đá trên sân trung lập bởi Việt Nam và Myanmar cũng không thể đăng cai được do các yêu cầu về cách ly y tế của chính phủ mỗi nước.

Trong khi đó, sau hơn một tháng tập luyện, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn không có trận giao hữu đúng nghĩa nào ngoài các trận đấu tập với đàn anh ở đội tuyển quốc gia. VFF cho biết đang nỗ lực tìm địa điểm tập huấn để đưa đội U22 ra nước ngoài tập luyện.

Nếu không được đi tập huấn, đá giao hữu quốc tế mà chỉ tập "chay" sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của các cầu thủ khi vào giải chính thức.

Ngày 16-9, đội tuyển U22 Việt Nam đã trở lại tập luyện sau một tuần được HLV Park Hang Seo cho nghỉ ngơi. Lúc này, ông Park đã cho 4 cầu thủ rời đội tuyển để trở về CLB là: thủ môn Phạm Mạnh Cường, hậu vệ Dụng Quang Nho, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đình Sơn.

Trong số 4 cầu thủ này, đáng tiếc nhất là trường hợp của Dụng Quang Nho khi anh không thể tiếp tục theo đuổi chương trình tập luyện tại đội tuyển U22 Việt Nam do phải điều trị bệnh viêm dạ dày. Loại 4 cầu thủ, HLV Park Hang Seo cũng triệu tập bổ sung thêm thủ môn Trần Liêm Điều (CLB Nam Định) lên tuyển U22.

Sau khi củng cố lực lượng, thời điểm này đội U22 Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Các cầu thủ được giữ lại và mới được bổ sung đều nỗ lực thể hiện với hy vọng không bị gạch tên trước ngày lên đường tham dự giải đấu.

Đài Loan từ chối đăng cai vòng loại U23 châu Á 2022, bảng đấu có đội tuyển U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Mục tiêu của U22 Việt Nam là đứng nhất bảng I để giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 - Ảnh: VFF

Trả lời truyền thông trong buổi tập ngày 17-9, tuyển thủ Trần Văn Đạt nói sự cạnh tranh giữa các cầu thủ lúc này rất quyết liệt bởi ai cũng muốn có tên tham dự vòng loại U23 châu Á. Cầu thủ nào thể hiện được bản thân, không bị chấn thương sẽ có cơ hội được HLV Park Hang Seo chọn lựa.

Trần Văn Đạt nói: "Mục tiêu của đội U22 Việt Nam là lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022. Cá nhân tôi đặt mục tiêu cùng toàn đội sẽ giành chiến thắng trước Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc) để có được 6 điểm".

Mục tiêu của đội U22 Việt Nam là giành vị trí nhất bảng I để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào tháng 6-2022 tại Uzbekistan.


VFF đau đầu tìm cách đưa đội tuyển U22 Việt Nam đi tập huấn nước ngoài VFF đau đầu tìm cách đưa đội tuyển U22 Việt Nam đi tập huấn nước ngoài

TTO - Đội tuyển U22 Việt Nam đã có 1 tháng tập “chay” tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 vào tháng 10 tới, VFF cho biết đang đau đầu tìm địa điểm tập huấn tại nước ngoài cho đội tuyển.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên