17/02/2025 16:29 GMT+7

Đài Loan muốn hút khách quốc tế từ các lễ hội đèn lồng

Lễ hội đèn lồng lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc) năm nay diễn ra tại thành phố Đào Viên và kéo dài đến ngày 23-2. Đài Loan đang hy vọng có thể thu hút khoảng 12 triệu du khách quốc tế nhờ các lễ hội truyền thống.

Đài Loan muốn hút khách quốc tế từ các lễ hội đèn lồng - Ảnh 1.

Du khách được trải nghiệm những bất ngờ về thị giác và thính giác do chiếc đèn lồng chính tạo ra. Hầu hết các lễ hội đèn lồng ở Đài Loan diễn ra trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Mỗi dịp Tết Nguyên tiêu, Đài Loan lại bừng sáng với hàng loạt lễ hội đèn lồng đầy màu sắc. Năm nay, lễ hội đèn lồng (Lantern Festival) được tổ chức tại TP Đào Viên bắt đầu từ ngày 12-2 và kéo dài đến ngày 23-2.

Trong lần tổ chức thứ 36, lễ hội bao gồm các màn trưng bày đèn lồng tuyệt đẹp tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố đăng cai. Tại khu vực chính, lễ hội sẽ có sân khấu biểu diễn, với các buổi nói chuyện, hòa nhạc và trình diễn pháo hoa, ánh sáng hoặc drone vào ban đêm.

Một chiếc đèn lồng khổng lồ, thường cao nhiều tầng và được thiết kế theo con giáp của năm đó. Trong năm Ất Tỵ, lồng đèn chính có tên Infinite Paradise - Thiên đường vô tận, do nghệ sĩ Akibo Lee thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng con giáp của năm và tàu lượn siêu tốc cùng đường trượt nước trong công viên giải trí.

Ngoài đèn chủ đạo còn hai trụ đèn phụ, lấy hiện đại và truyền thống vào khái niệm thiết kế, cây đèn phụ truyền thống là con giao long, mang ý nghĩa cầu phúc, thịnh vượng, còn đèn phụ hiện đại sử dụng tòa tháp tại sân bay Đào Viên làm yếu tố thiết kế.

Theo Cục Du lịch Đài Loan, ước tính có gần 300 lồng đèn được trưng bày trong những ngày diễn ra lễ hội, gắn với các yếu tố như văn hóa bóng chày, hình ảnh sân bay, văn minh con người, sự tham gia của quốc tế...

Cục Du lịch kỳ vọng thông qua Lễ hội đèn lồng Đài Loan, điểm đến này có thể kết nối sâu rộng hơn với cộng đồng quốc tế, đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa bản địa.

Ngoài lễ hội đèn lồng tại Đài Bắc, một số thành phố lớn khác ở Đài Loan cũng đều tổ chức lễ hội đèn lồng riêng của mình. Những lễ hội này giống như phiên bản thu nhỏ của sự kiện cấp quốc gia, nhưng không có sân khấu ồn ào hay các buổi hòa nhạc.

Nhằm khôi phục lượng du khách quốc tế về mức trước đại dịch, Đài Loan cho biết từ năm 2025 sẽ đẩy mạnh hoạt động tiếp thị du lịch quốc tế bằng cách thiết lập thêm các văn phòng đại diện ở nước ngoài để thu hút nhiều khách du lịch hơn, bao gồm cả các hành trình đa điểm.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ kết hợp công nghệ và đổi mới sáng tạo để xây dựng "các điểm du lịch thông minh quốc gia", góp phần nâng cao thương hiệu du lịch.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2024, Đài Loan đã đón hơn 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên lượng khách Việt đến đây lại sụt giảm nhẹ do thay đổi chính sách thị thực.

Trước đó, vào năm 2023, lượng khách du lịch Việt Nam đến Đài Loan đạt 382.529 lượt, phục hồi khoảng 94% so với mức trước đại dịch vào năm 2019.

Ở chiều ngược lại, trong năm 2024, Việt Nam đã đón 1,28 triệu lượt khách từ Đài Loan, tăng 51% so với năm 2023, đưa Đài Loan trở thành thị trường khách quốc tế lớn thứ ba của du lịch Việt Nam.


Đài Loan muốn hút khách quốc tế từ các lễ hội đèn lồng - Ảnh 2.

Lồng đèn chính tại Lễ hội lồng đèn 2025 của Đài Loan có hình dạng biểu tượng vô cực, kết hợp với các hình khối để tạo nên một không gian tương lai - Ảnh: Cục Du lịch Đài Loan

 - Ảnh 4.Khám phá thế giới sinh vật huyền bí phương Đông tại Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean 2025

Lấy cảm hứng từ hai cuốn sách nổi tiếng 'Sơn hải dị kì ký' (Trung Quốc) và 'Lĩnh nam chích quái' (Việt Nam), một thế giới của những sinh vật huyền bí phương Đông đã được mở ra tại Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên