17/06/2024 16:52 GMT+7

Đại hội đồng cổ đông thường niên VRG 2024: Tiếp tục phát triển bền vững với nhiều kết quả tích cực

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục phát triển bền vững trên ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường trong năm 2024.

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và VRG tặng hoa chúc mừng 2 thành viên   hội đồng quản trị  VRG và kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 mới được bầu bổ sung

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và VRG tặng hoa chúc mừng 2 thành viên hội đồng quản trị VRG và kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 mới được bầu bổ sung

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 17-6, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời thông qua các báo cáo hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2024.

Kết quả năm 2023 vượt kế hoạch bất chấp khó khăn

Dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi nhưng VRG vẫn vượt kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024

Dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi nhưng VRG vẫn vượt kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024

Theo báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 do ông Lê Thanh Hưng - thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc VRG - trình bày, năm 2023 là một năm đầy thách thức đối với VRG khi giá mủ cao su duy trì ở mức thấp và giảm mạnh.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của lãnh đạo từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên cùng sự nỗ lực và đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, VRG đã đạt được kết quả khá toàn diện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 24.699 tỉ đồng (101,9% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.372 tỉ đồng (100,3% kế hoạch). Riêng công ty mẹ, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.980 tỉ đồng và 1.433 tỉ đồng (104,9% và 102,7% kế hoạch). Tỉ lệ cổ tức dự kiến là 3% trên vốn điều lệ, tương ứng 1.200 tỉ đồng (100% kế hoạch).

Kế hoạch năm 2024 với mục tiêu phát triển bền vững

Bước sang năm 2024, được dự báo vẫn sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức. Các yếu tố bất lợi về thời tiết, lãi suất, chi phí đầu vào tăng cao trong khi giá thị trường cao su và gỗ chưa có chuyển biến tích cực sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động của VRG.

Ông Lê Thanh Hưng - thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc VRG - báo cáo tại đại hội

Ông Lê Thanh Hưng - thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc VRG - báo cáo tại đại hội

Tuy nhiên, VRG vẫn quyết tâm kiên định mục tiêu phát triển bền vững trên 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng hiện có để hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch đề ra.

Cụ thể, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 của VRG gồm doanh thu 24.999 tỉ đồng (101,2% so với 2023), lợi nhuận sau thuế 3.437 tỉ đồng (102%), nộp ngân sách nhà nước 3.437 tỉ đồng (100,9%). Riêng chỉ tiêu của công ty mẹ là doanh thu 3.988 tỉ đồng (100,2%), lợi nhuận sau thuế 1.454 tỉ đồng (101,5%), nộp ngân sách nhà nước 1.454 tỉ đồng (103,5%).

Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc VRG cho biết sẽ chủ động xây dựng nhiều phương án trên nguyên tắc khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có để đảm bảo hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất, bảo đảm quyền lợi cho chủ sở hữu nhà nước và cổ đông, nhà đầu tư.

Đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước: Tin tưởng vào sự phát triển của VRG

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Hữu Huy - ủy viên Ban cán sự Đảng, phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2023 của VRG. Ông nhấn mạnh điều này thể hiện rõ sự quyết tâm, làm việc có trách nhiệm, hiệu quả của ban lãnh đạo cũng như sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể người lao động VRG.

"Phát huy kết quả đạt được và giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam, VRG cần tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đưa tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước", ông Huy nhắn nhủ.

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng với bài học kinh nghiệm, sự năng động sáng tạo trong điều hành quản lý cùng lòng yêu nghề của người lao động, VRG sẽ phát huy truyền thống 95 năm để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. "Ủy ban Quản lý vốn nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tập đoàn trong thời gian tới", ông Huy khẳng định.

Ông Trần Công Kha - chủ tịch hội đồng quản trị VRG (bên trái) và ông Lê Thanh Hưng - thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc VRG tặng hoa ông Đỗ Khắc Thăng

Ông Trần Công Kha - chủ tịch hội đồng quản trị VRG (bên trái) và ông Lê Thanh Hưng - thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc VRG tặng hoa ông Đỗ Khắc Thăng

VRG có thêm 2 thành viên hội đồng quản trị

Đại hội đã bầu bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị VRG nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm: ông Đỗ Hữu Phước - phó tổng giám đốc VRG (giữ chức thành viên hội đồng quản trị VRG) và ông Nguyễn Đông Phong - bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TP.HCM (giữ chức thành viên hội đồng quản trị độc lập VRG).

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát tập đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Đỗ Khắc Thăng nghỉ hưu theo chế độ, và bầu ông Phạm Văn Hỏi Em - kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán VRG - giữ chức trưởng ban kiểm soát tập đoàn.

VRG có 3 khu công nghiệp trong Top 10 công ty bất động sản công nghiệp uy tín năm 2024VRG có 3 khu công nghiệp trong Top 10 công ty bất động sản công nghiệp uy tín năm 2024

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) có 3 khu công nghiệp trong Top 10 công ty bất động sản công nghiệp uy tín, bao gồm Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Công ty CP KCN Tân Bình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên