
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO (giữa) - đề xuất tham gia tài trợ đầu tư cho Trung tâm nghiên cứu hệ thống tự hành và robot của Trường đại học Bách khoa TP.HCM - Ảnh: NHƯ QUỲNH
Tại kỳ họp Hội đồng trường lần thứ 19, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã thông qua chủ trương thành lập Trung tâm nghiên cứu hệ thống tự hành và robot, một trong những quyết nghị quan trọng của kỳ họp này.
Đẩy mạnh nghiên cứu robot, công nghệ tự hành
Theo Hội đồng trường, trong bối cảnh robot và các hệ thống tự hành đang trở thành trụ cột công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu chuyên sâu được xem là bước đi chiến lược.
Trung tâm không chỉ góp phần hiện thực hóa các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo tinh thần nghị quyết 57-NQ/TW, mà còn khẳng định vai trò dẫn dắt của Trường đại học Bách khoa trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm của quốc gia.
Trung tâm được định hướng trở thành đơn vị nghiên cứu xuất sắc của Đại học Quốc gia TP.HCM và cả nước, tập trung nghiên cứu, phát triển các công nghệ lõi như bộ điều khiển chuyển động, hệ thống định vị không sử dụng GPS, nền tảng phần mềm tự hành…
Qua đó thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác học thuật - công nghiệp, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực robot - tự hành.
GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa - cho biết kế hoạch đầu tư trung tâm đã được ban lãnh đạo nhà trường ấp ủ từ lâu. Sự ra đời của các nghị quyết trung ương về đột phá khoa học - công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường xúc tiến thành lập trung tâm vào thời điểm này.
"Trung tâm không bắt đầu từ con số không mà được xây dựng trên nền tảng năng lực nghiên cứu và kinh nghiệm sẵn có của đội ngũ giảng viên trong các lĩnh vực như cơ điện tử, điều khiển tự động, hệ thống công nghiệp, khoa học máy tính…", GS Phong nhấn mạnh.
Doanh nghiệp lớn vào cuộc, đề xuất đồng hành
Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ là đầu mối thống nhất, tập hợp nguồn lực từ nhiều đơn vị trong trường, sử dụng chung hạ tầng thử nghiệm và triển khai các dự án nghiên cứu liên ngành quy mô lớn.
Trung tâm dự kiến đặt tại cả hai cơ sở của Trường đại học Bách khoa, trong đó các phòng thí nghiệm chính và xưởng thực nghiệm sẽ tập trung tại cơ sở 2, nơi có không gian và mặt bằng thuận lợi hơn.
Về nguồn lực đầu tư, kinh phí thành lập và vận hành trung tâm chủ yếu tập trung cho các nhiệm vụ phát triển công nghệ cụ thể, đến từ các nguồn tài trợ, hợp tác doanh nghiệp và một số nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng. Trước mắt, trung tâm sẽ tận dụng tối đa nguồn lực hiện có của nhà trường, từ hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm đến đội ngũ chuyên gia.
Chủ trương thành lập trung tâm nhận được nhiều ý kiến thảo luận tại Hội đồng trường. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn THACO, thành viên Hội đồng trường - bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao định hướng phát triển của trung tâm, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm liên quan đến tổ chức hoạt động, xác định nhiệm vụ cốt lõi cũng như lộ trình nghiên cứu, thương mại hóa và chuyển giao công nghệ.
Đặc biệt, ông Trần Bá Dương đề xuất THACO tham gia tài trợ và đồng hành cùng trung tâm trong quá trình phát triển. Để cụ thể hóa nội dung này, Trường đại học Bách khoa cho biết sẽ tiến tới ký kết hợp tác toàn diện với THACO, tập trung triển khai các nội dung liên quan đến nghị quyết 57, hướng đến làm chủ công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận