
Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei trò chuyện với một nhóm sinh viên đại học ở Tehran ngày 12-3 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 12-3, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei công khai từ chối lời mời đàm phán vấn đề hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Khamenei phát biểu trước sinh viên đại học ở Tehran: "Đàm phán làm gì khi chúng ta đã biết họ sẽ không tôn trọng nó? Do đó, lời mời đàm phán chỉ là đòn lừa dư luận".
Đại giáo chủ Iran cũng nhấn mạnh chính quyền ông Trump có những yêu sách quá đà, khiến việc đàm phán với Washington "sẽ siết gọng kìm trừng phạt và tăng áp lực lên Iran".
Những tuyên bố trên được ông Khamenei đưa ra ít ngày sau khi ông Trump tuyên bố đã gửi một bức thư đến ông Khamenei, trong đó đề xuất Washington và Tehran đàm phán về vấn đề hạt nhân.
Ngày 12-3, bức thư trên được ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao cho tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), trao cho Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Phát biểu tại trường đại học trên, ông Khamenei cho biết chưa xem bức thư này.
Thái độ ngờ vực của ông Khamenei xuất phát từ việc ông Trump chính là người đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran đạt được với các cường quốc hạt nhân hồi năm 2015.
Năm 2020, ông Trump cũng đã chỉ đạo vụ ám sát tướng cấp cao lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qasem Soleimani.
Bên cạnh từ chối đàm phán với Mỹ, đại giáo chủ Iran còn tuyên bố nước này không phát triển vũ khí hạt nhân.
"Nếu chúng tôi muốn chế tạo vũ khí hạt nhân thì có Mỹ cũng không thể ngăn cản. Bản thân chúng tôi không muốn có vũ khí hạt nhân", ông Khamenei khẳng định.
Ngoài ra, ông cũng cảnh báo Mỹ và các đồng minh không làm tổn hại đến lợi ích và an ninh Tehran.
Ông nói: "Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng nếu Mỹ và các bên dưới trướng họ có nước đi sai lầm thì đòn phản hồi cũng chúng tôi sẽ đến một cách quyết đoán và chắc chắn. Phía sẽ chịu thiệt nhiều nhất chính là Mỹ".
Lo ngại Iran tăng cường năng lực hạt nhân
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cảnh báo Iran đang tăng đáng kể lượng uranium được làm giàu lên 60% độ tinh khiết. Đây là mức độ rất gần với mức khoảng 90% để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Israel, kẻ thù không đội trời chung với Iran ở Trung Đông, đã đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran nếu hoạt động ngoại giao không thể kìm hãm tham vọng hạt nhân của Iran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận