17/11/2022 17:58 GMT+7

Đại biểu Quốc hội lý giải nguyên nhân bệnh viện kêu khó mua trang thiết bị

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Đại biểu Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho rằng không có chuyện sau vụ Việt Á, các bệnh viện không ăn chia được phần trăm nên không mua trang thiết bị. Nguyên nhân chính là do thiếu nguồn cung.

Đại biểu Quốc hội lý giải nguyên nhân bệnh viện kêu khó mua trang thiết bị - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - trả lời ý kiến cử tri - Ảnh: THẢO LÊ

Chiều 17-11, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 3 gồm ông Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Lê Thanh Phong - chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM - đã tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11 sau kỳ họp Quốc hội.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề về y tế như nhân viên y tế nghỉ việc, tự chủ bệnh viện, thiếu trang thiết bị, sai phạm trong lĩnh vực y tế… đã được các cử tri quan tâm đặt ra với đại biểu Quốc hội.

Theo đó, cử tri Trần Lương Lai (phường 5, quận 11) đặt vấn đề tại sao sau vụ việc tại Công ty Việt Á, nhiều đơn vị kêu khó trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, không làm được trong khi quy định vẫn như trước đây. Ông Lai cho rằng cần làm rõ thắc mắc của người dân phải chăng "bây giờ không ăn chia phần trăm được nên không mua?".

Trả lời thắc mắc của cử tri, đại biểu Nguyễn Tri Thức khẳng định không có việc này. Nguyên nhân theo đại biểu Nguyễn Tri Thức do nguồn cung bị đứt gãy nghiêm trọng sau dịch cùng với tình hình thế giới bất ổn. Vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai gói thầu cho 300 mặt hàng thuốc và trang thiết bị nhưng chỉ có khoảng 125 mặt hàng có người dự thầu.

Bên cạnh đó, thời gian qua, các vụ án trong lĩnh vực y tế sau khi phanh phui có tiêu cực, các đơn vị lợi dụng chính sách để thông thầu nâng giá, "quân xanh quân đỏ". Khi các cơ quan chức năng xử lý triệt để thì các đơn vị cung cấp trang thiết bị này không cung cấp nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây thiếu hụt.

Về vấn đề nhân viên y tế nghỉ việc, ông Nguyễn Tri Thức cho rằng hiện nay y bác sĩ nghỉ việc không phải vì lương thấp, đây chỉ là yếu tố rất nhỏ. Nguyên nhân chính là do môi trường làm việc không đáp ứng nhu cầu. 

Trong thời gian chống dịch, các nhân viên y tế nỗ lực làm việc hết công sức nên phần nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở y tế công lập hiện nay thiếu vật tư, thiết bị công nghệ cao. Nhiều y bác sĩ không có cơ hội để thực hành các kiến thức chuyên môn đã được học nên dịch chuyển sang khối bệnh viện tư có các thiết bị hiện đại, các y bác sĩ có điều kiện thể hiện tay nghề.

Tại nghị trường Quốc hội, ông Nguyễn Tri Thức cũng từng đưa ý kiến cần có giải pháp để hạn chế việc dịch chuyển nhân lực y tế từ công lập sang tư nhân. Bởi việc này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong chăm sóc y tế đối với người nghèo.

"Các bệnh viện tư nhân hiện nay đưa ra các ưu đãi để mời bác sĩ giỏi về làm việc. Như vậy nếu không trang bị trang thiết bị y tế hiện đại, tạo môi trường tốt để giữ bác sĩ giỏi ở lại thì khi người nghèo đi đến bệnh viện công sẽ không còn nhiều cơ hội được các bác sĩ giỏi khám chữa bệnh", ông Thức nói.

Ông Thức cho biết việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, nhân viên y tế nghỉ việc là vấn đề nóng được các đại biểu tranh luận sôi nổi thời gian qua. Có thể trong tháng 12 tới đây, Quốc hội sẽ có kỳ họp bất thường để thảo luận quyết sách cho lĩnh vực y tế.

Tân bộ trưởng Bộ Y tế: Tập trung giải quyết việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế Tân bộ trưởng Bộ Y tế: Tập trung giải quyết việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

TTO - Chia sẻ với báo chí sau khi được phê chuẩn bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ khó khăn của ngành y tế hiện rất nhiều.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên