22/10/2022 08:54 GMT+7

Tân bộ trưởng Bộ Y tế: Tập trung giải quyết việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

T.LONG
T.LONG

TTO - Chia sẻ với báo chí sau khi được phê chuẩn bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ khó khăn của ngành y tế hiện rất nhiều.

Tân bộ trưởng Bộ Y tế: Tập trung giải quyết việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế - Ảnh 1.

Tình trạng khan hiếm thuốc khiến nhiều loại thuốc tăng giá - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chia sẻ với báo chí sau khi được phê chuẩn bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ khó khăn của ngành y tế hiện rất nhiều.

Và bà Đào Hồng Lan rất tin tưởng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cục, vụ, viện, bệnh viện có chuyên môn rất giỏi và mọi người sẽ giúp bà hoàn thành nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng chữa bệnh

Anh Box copy 2

Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Bà Lan cho biết ngoài việc bảo vệ thành quả chống dịch COVID-19, bà tập trung cho các nhiệm vụ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của người dân. 

Trong đó, bà tập trung chỉ đạo tháo gỡ, vướng mắc của việc thiếu thuốc, trang thiết bị. Bộ sẽ đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật, đặc biệt là Luật dược, Luật đấu thầu, Luật giá và các nghị định hướng dẫn để tháo gỡ căn cơ, bài bản, đảm bảo có căn cứ thực hiện cho chặng đường dài tiếp theo.

Hiện bộ cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, bổ sung các quy định về đấu thầu thuốc, trang thiết bị vật tư thông qua dự án Luật đấu thầu (sửa đổi). Bộ cũng tích cực để làm sao đẩy nhanh việc cấp phép giấy gia hạn lưu hành thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để có căn cứ cho doanh nghiệp tham gia cung ứng trên thị trường. Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương, bệnh viện chủ động tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền của mình. 

"Cùng với đẩy nhanh tốc độ mua sắm, đấu thầu tập trung và đàm phán giá thuốc, bộ cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về cơ sở để làm sao chủ động, linh hoạt cho địa phương và cơ sở triển khai thực hiện", bà Lan nói.

Cải thiện chế độ tiền lương

Nói về tình trạng cán bộ, nhân viên y tế đồng loạt nghỉ việc, bà Lan cho hay thời gian qua, bộ đang rất tích cực phối hợp với các bộ, ngành để đề xuất cải thiện chế độ tiền lương đối với đội ngũ nhân viên ngành y tế. Trước mắt sẽ trình nghị định 56 sửa đổi chế độ đối với nhân viên y tế tuyến cơ sở, dự phòng. Quá trình triển khai nghị quyết 27 về chính sách cải cách tiền lương, bộ cũng sẽ có những đề xuất phù hợp.

"Việc chăm sóc sức khỏe người dân hiện nay đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao, vì vậy chất lượng nhân lực ngành y tế rất quan trọng. Chúng tôi xác định giải pháp việc đào tạo nguồn nhân lực từ đầu vào, cho đến việc bồi dưỡng đội ngũ hiện nay và tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, có giải pháp hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế làm việc. 

Một trong những giải pháp căn cơ đó là thực hiện những cơ chế về tài chính y tế đảm bảo hoạt động đầy đủ của hệ thống cơ sở. Tập trung làm những việc này mới giải quyết căn bản các vấn đề của y tế hiện nay", bà Lan nhấn mạnh.

Công tác trong ngành y tế, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) bày tỏ sự thông cảm với những trọng trách, áp lực mà bất kỳ ai nhận nhiệm vụ bộ trưởng Bộ Y tế phải mang. Theo bà Lan, tất cả những yếu kém của ngành y tế hiện nay đã tồn tại nhiều năm, qua nhiều đời bộ trưởng và trách nhiệm không chỉ của riêng ai.

Hiện nay có ý kiến bộ trưởng mới không có chuyên môn sẽ khó giải quyết dứt điểm được những tồn tại trong ngành, đó đúng là một lo ngại. Nhưng dù chuyên môn có giỏi đi chăng nữa mà nếu không có sự vào cuộc, không có chủ trương, định hướng tốt, thực sự coi y tế, an sinh xã hội là một vấn đề hết sức quan trọng thì cũng khó giải quyết. 

"Bao nhiêu đời bộ trưởng trước đây có trình độ chuyên môn cao trong ngành cũng chưa giải quyết được. Đôi khi bộ trưởng không phải chuyên môn trong ngành sẽ dũng cảm quyết định những vấn đề quan trọng, quyết tâm vì người dân, vì sự phát triển của ngành", bà Lan nói.

Do đó, bà Lan mong muốn bộ trưởng mạnh dạn quyết những vấn đề liên quan đến những cái quan trọng nhất, mong muốn lớn nhất của ngành như tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. Đừng chỉ hài lòng với các báo cáo của các sở y tế, phải lắng nghe sự thật và quyết tâm để giải quyết. 

Thực ra, ngành y tế không thiếu những người có trình độ để làm, nhưng làm sao để kết hợp lại và phát huy được. Còn như hiện nay, cứ theo cơ chế cũ, lối mòn, những cơ chế cũ kỹ, lạc hậu cuối cùng người dân là người phải trả giá khi chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng của ngành đi xuống.

* Bác sĩ BÙI ĐỨC NGUYÊN (đang công tác tại một bệnh viện ở Hà Nội):

Mong tân bộ trưởng giúp tăng lương, giảm giờ làm

Thời gian vừa qua với nhân viên y tế chúng tôi có rất nhiều áp lực về tâm lý, nhất là sau các vụ như Việt Á… Cạnh đó hiện nay thời gian, áp lực làm việc của bác sĩ quá lớn trong khi thu nhập không tương xứng dẫn đến nhiều người chán nản, xin nghỉ ra các bệnh viện tư làm. Nên chúng tôi mong trong thời gian sớm nhất bộ trưởng quan tâm hơn để có thể có cơ chế tăng lương, thu nhập, giảm giờ làm cho anh em bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện công.

Ngoài ra, hiện nay tình hình an ninh ở nhiều bệnh viện rất phức tạp. Không ít bác sĩ, nhân viên y tế đã bị người nhà bệnh nhân đánh, gây thương tích khiến anh em sợ hãi, ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Do vậy, chúng tôi mong muốn bộ trưởng sớm có biện pháp để bảo vệ an toàn cho các nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ.

Cuối cùng, hiện các bác sĩ mất rất nhiều thời gian và công sức để làm các thủ tục hành chính như xin cấp chứng chỉ hành nghề… Nên rất mong tân bộ trưởng có phương án giảm bớt thủ tục hành chính để các bác sĩ dành thời gian chuyên tâm làm công tác chuyên môn, cứu chữa cho người bệnh và nghiên cứu khoa học.

THÀNH CHUNG

Tân bộ trưởng Bộ Y tế: Tân bộ trưởng Bộ Y tế: 'Tôi tin đội ngũ y tế có chuyên môn rất giỏi, họ sẽ giúp tôi'

TTO - Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ như vậy, ngay sau khi được phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Y tế chiều 21-10.

T.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên