24/11/2022 11:47 GMT+7

Đặc sắc ngày hội văn hóa của học sinh vùng cao

NGUYỄN THẾ LƯỢNG (Trường THPT Hạ Hòa, Phú Thọ)
NGUYỄN THẾ LƯỢNG (Trường THPT Hạ Hòa, Phú Thọ)

TTO - Trường THPT số III huyện Bảo Yên (Lào Cai) vừa tổ chức 'Ngày hội văn hóa các dân tộc', với sự tham gia của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Đặc sắc ngày hội văn hóa của học sinh vùng cao - Ảnh 1.

Học sinh người Dao giới thiệu về trang phục truyền thống - Ảnh: THẾ LƯỢNG

Đồng thời, ngày hội còn có sự tham dự của đại diện cán bộ, giáo viên các trường THPT trên địa bàn huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng.  

Với đặc thù nhà trường đặt trên địa bàn có đông dân tộc sinh sống như Tày, Mông, Dao… trong những năm qua, Trường THPT số III Bảo Yên đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động STEM gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Chương trình ngoại khóa trên còn chú trọng giáo dục ý thức của học sinh đối với việc gìn giữ, quảng bá văn hóa truyền thống.  

Thầy Bùi Văn Hiến - hiệu trưởng nhà trường - cho biết: "Ngày hội văn hóa các dân tộc là một hoạt động ngoại khóa lớn trong năm học. Ngoài việc giáo dục tình yêu, lòng tự hào với văn hóa xứ sở, hoạt động ngoại khóa còn giúp học trò phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, ứng xử thông qua giới thiệu, phỏng vấn. Từ đó, thầy cô sẽ tìm ra những học sinh có năng khiếu nhiều mặt thông qua thi thuyết trình, biểu diễn…".

"Ngày hội văn hóa các dân tộc" tập trung vào giới thiệu các sản phẩm văn hóa cổ truyền của các dân tộc thiểu số như dân tộc Tày, Mông, Dao, Giáy… gồm các loại hình văn hóa như trang phục, ẩm thực, diễn xướng nhạc cụ, hát then, múa khèn, múa sinh tiền, đánh yến…

Ngoài ra, chương trình còn thiết kế ra các gian trưng bày khá đặc biệt các sản phẩm văn hóa cổ truyền như các công cụ, vật dụng trong cuộc sống thường ngày của các dân tộc, trưng bày sản phẩm thổ cẩm truyền thống, các món ăn…

Nét đặc biệt trong hoạt động của "Ngày hội văn hóa các dân tộc" năm nay là có các nghệ nhân, người dân tộc lớn tuổi trong các bản am hiểu về văn hóa truyền thống và thành thạo các nghề thủ công đến trường trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn và trao truyền cho các em học sinh thực hành thiết kế, tạo lập các sản phẩm truyền thống của các dân tộc...

Đặc sắc ngày hội văn hóa của học sinh vùng cao - Ảnh 2.

Ngày hội văn hóa các dân tộc được tổ chức tại sân Trường THPT số III Bảo Yên đúng vào dịp các địa phương tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc - Ảnh: THẾ LƯỢNG

Đặc sắc ngày hội văn hóa của học sinh vùng cao - Ảnh 3.

Các món ẩm thực truyền thống do học sinh chế biến và giới thiệu - Ảnh: THẾ LƯỢNG

Đặc sắc ngày hội văn hóa của học sinh vùng cao - Ảnh 4.

Sôi nổi, hấp dẫn phần thi nấu ăn các món truyền thống - Ảnh: THẾ LƯỢNG

Đặc sắc ngày hội văn hóa của học sinh vùng cao - Ảnh 5.

Trong trang phục truyền thống, học sinh các lớp sẵn sàng chào đón ban giám khảo đến chấm sản phẩm trưng bày của lớp mình - Ảnh: THẾ LƯỢNG

Đặc sắc ngày hội văn hóa của học sinh vùng cao - Ảnh 6.

Nữ sinh nhà trường duyên dáng trong bộ trang phục của dân tộc mình - Ảnh: THẾ LƯỢNG

Ngày hội văn hoá dân tộc Mông Ngày hội văn hoá dân tộc Mông

Ông Đinh Quang Ngữ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin cho biết Ngày hội văn hoá dân tộc Mông-2006, sẽ được tổ chức từ ngày 29-8 đến 1-9, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

NGUYỄN THẾ LƯỢNG (Trường THPT Hạ Hòa, Phú Thọ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên