Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng hủy họp báo sau cuộc gặp - Ảnh: REUTERS
Sau cuộc gặp tại Kiev giữa ông Kellogg và ông Zelensky ngày 20-2, các quan chức Ukraine cho biết ông Kellogg sẽ không trả lời câu hỏi của báo chí và chỉ xuất hiện để chụp ảnh lưu niệm và bắt tay theo nghi thức.
"Theo yêu cầu của phía Mỹ, cuộc họp sẽ được ghi hình theo nghi thức và không bao gồm các tuyên bố hoặc câu hỏi", Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Sergiy Nykyforov của ông Zelensky nói.
Đài CNN dẫn lời một trợ lý của phía Mỹ cũng xác nhận yêu cầu hủy là từ đoàn của ông Kellogg, đặc phái viên về Ukraine và Nga của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Không rõ liệu ông Kellogg có nhận lời mời của ông Zelensky cùng nhau đến tiền tuyến ở miền đông Ukraine hay không. Đặc phái viên Mỹ dự kiến sẽ rời Kiev vào ngày 21-2.
Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết ông đã thảo luận với đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg về các biện pháp nhằm đạt được hòa bình công bằng và bền vững trong cuộc xung đột với Nga. Trong cuộc gặp, ông Sybiha nhấn mạnh với ông Kellogg rằng an ninh của Ukraine và khu vực xuyên Đại Tây Dương là không thể tách rời.
Chuyến đi của ông Kellogg diễn ra trong bối cảnh khẩu chiến căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ông Zelensky. Tổng thống Mỹ cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine là "nhà độc tài" và đổ lỗi cho ông về cuộc chiến với Nga. Ông Zelensky sau đó ám chỉ rằng ông Trump sa vào "bong bóng thông tin sai lệch" của Nga.
Trong tuyên bố ngày 20-2, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz kêu gọi Ukraine cần giảm căng thẳng, nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc và ký thỏa thuận đổi khoáng sản lấy lá chắn an ninh từ Washington.
Theo ông Waltz, việc Ukraine phản đối thỏa thuận khoáng sản cũng như cách thức ông Trump đang thúc đẩy đàm phán hòa bình là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cố vấn Mỹ cho rằng những khác biệt giữa Washington và Kiev không phải là không thể dung hòa.
Tiếp tục phủ nhận Mỹ gạt Ukraine và châu Âu ra khỏi đàm phán với Nga, ông Waltz cho biết những gì Washington đang làm là "ngoại giao con thoi".
"Vì vậy, chúng tôi đã tiếp cận bên này rồi bên kia, và sau đó chúng tôi sẽ tiến hành theo quy trình dưới sự chỉ đạo và lãnh đạo của Tổng thống Trump", ông Waltz giải thích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận