
Lực lượng chức năng phường Phước Thắng, TP.HCM tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm - Ảnh: A.B.
Ngày 9-9, UBND phường Phước Thắng, TP.HCM cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả một công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Theo đó, công trình bị cưỡng chế của ông N.V.T. (ngụ tại phường Phú Mỹ, TP.HCM). Cụ thể ông T. đã dựng nhà container, hàng rào lưới trụ sắt, cột bê tông trên đất nông nghiệp (diện tích khoảng 100m2) không phù hợp quy hoạch và không được cấp phép xây dựng.
Biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng đất và buộc khôi phục tình trạng ban đầu.
Đây là công trình cuối cùng trong tổng số 120 công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tại phường Phước Thắng.
Địa phương đã thông tin, thuyết phục ông T. nhiều lần và bản thân ông cũng đã cam kết tự tháo dỡ trước ngày 8-9, song đến nay vẫn chưa thực hiện.
Do đó lực lượng chức năng phường Phước Thắng đã tiến hành cưỡng chế theo quy định.
Trong thời gian tới, UBND phường Phước Thắng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tổ chức tuần tra, nắm bắt địa bàn để xử lý kịp thời và nghiêm minh các trường hợp vi phạm đất đai.
Trước đó, UBND phường Phước Thắng phát hiện 120 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn. Phường nhiều lần ban hành thông báo, vận động chủ công trình tự giác tháo dỡ.
Trong gần 2 tháng qua, phường đã xử lý dứt điểm 118/120 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai. Riêng ông T. và một trường hợp khác phát sinh đơn khiếu kiện, nhưng sau đó đã có cơ sở pháp lý để tổ chức cưỡng chế theo quy định.

120 công trình xây dựng trái phép, sai phép ở phường Phước Thắng đã được xử lý dứt điểm - Ảnh: A.B.
Theo báo cáo, phường Phước Thắng có diện tích hơn 4.700ha. Toàn phường có 25.778 thửa đất nhưng 4.864 thửa (chiếm 18,86%) chưa thực hiện đăng ký, thiếu thông tin người quản lý, sử dụng.
Ngoài ra, nhiều dự án đầu tư xây dựng đã triển khai lâu nhưng đến nay chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Trong số 40 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, có 12 đồ án đang triển khai, trong khi 28 đồ án của các chủ đầu tư khác thì chậm triển khai.
Điều này khiến một số người dân không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở riêng lẻ, dẫn đến vi phạm do nhu cầu bức thiết về xây dựng công trình hoặc nhà ở để phục vụ mục đích ở và kinh doanh…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận