25/04/2021 18:48 GMT+7

Đà Nẵng vẫn còn nhiều người quên mang khẩu trang nơi công cộng

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Trước tình trạng dịch bùng phát phức tạp tại các quốc gia lân cận, tại nhiều nơi ở Đà Nẵng đã tăng cường nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên vẫn có tình trạng quên mang khẩu trang.

Đà Nẵng vẫn còn nhiều người quên mang khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Khu vực sảnh chờ trong sân bay Đà Nẵng, người dân chấp hành khá tốt biện pháp phòng dịch như mang khẩu trang và đảm bảo khoảng cách - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Mặc dù được nhắc nhở, tuy nhiên theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại Đà Nẵng vào chiều 25-4, vẫn còn tình trạng người dân không mang khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng.

Tại sân bay Đà Nẵng, việc yêu cầu người dân chấp hành các quy định phòng dịch được thông báo thường xuyên bằng loa và các băngrôn. Bên trong khu vực sảnh chờ ga đi đa số người dân đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang và phòng dịch.

Người quên mang khẩu trang hoặc mang không đúng quy cách liền bị nhân viên an ninh hàng không nhắc nhở. Tuy nhiên khu vực bên ngoài sảnh chờ và các lối đi vẫn có nhiều người dân không chấp hành quy định này.

Tương tự, tại nhiều quán xá và khu vực ven biển nơi tập trung khá đông du khách, khi không có người nhắc nhở thì đa số người dân không mang khẩu trang. Nhất là tại lối lên xuống biển, mặc dù tập trung rất nhiều người dân và du khách đi hóng mát nhưng do không khí thoáng nên hầu như người dân đều "quên" việc chấp hành đeo khẩu trang.

Tại điểm tham quan khu danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, đơn vị quản lý bố trí nhân viên nhắc nhở việc chấp hành các khuyến cáo tại từng điểm tham quan. Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, dự kiến dịp lễ này thành phố đón 130.000 lượt khách tập trung cao điểm trong một tuần từ ngày 28-4. Do vậy, song song với quá trình chuẩn bị đón khách, sở này cũng đã nhắc nhở các cơ sở du lịch thực hiện những quy định phòng dịch.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết vào ngày 26-4 sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến nhằm thực hiện ngay các chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch. Trong đó có hai nội dung quan trọng về tăng cường quản lý tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh về Việt Nam và triển khai các biện pháp phòng dịch trong tình hình mới.

Đà Nẵng vẫn còn nhiều người quên mang khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 2.

Tuy nhiên khi không có người nhắc nhở vẫn có tình trạng không chấp hành quy định này - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng vẫn còn nhiều người quên mang khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 3.

Trên đường phố Đà Nẵng có nhiều người không mang khẩu trang - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng vẫn còn nhiều người quên mang khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 4.

Cả người dân trong nước lẫn du khách đến Đà Nẵng cũng quên mang khẩu trang - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vì sao người đã tiêm vắc xin COVID-19 vẫn phải đeo khẩu trang? Vì sao người đã tiêm vắc xin COVID-19 vẫn phải đeo khẩu trang?

TTO - Chính phủ Canada yêu cầu người đã tiêm vắc xin COVID-19 phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch như những người khác. Những người đã tiêm vắc xin bực mình: 'Tiêm vắc xin rồi thì hà cớ gì bắt tôi phải đeo khẩu trang?'.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên