03/08/2020 18:06 GMT+7

Đà Nẵng, Quảng Nam thêm 21 ca COVID-19 mới

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tối 3-8 thông báo ghi nhận thêm 15 ca COVID-19 mới ở Đà Nẵng và 6 ca ở Quảng Nam, đưa tổng số ca bệnh ghi nhận cả nước lên 642.

Đà Nẵng, Quảng Nam thêm 21 ca COVID-19 mới - Ảnh 1.

Thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị phong tỏa sau khi có bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Các ca bệnh ở Quảng Nam đều có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, gồm bệnh nhân 622, 623, 624, 625, 626 và 627. Các bệnh nhân độ tuổi từ 38-83, trong đó 3 ca là người thăm bệnh tại khoa thận - nội tiết, 1 ca là người chăm sóc bệnh nhân 524, 1 ca tiếp xúc bệnh nhân 524 và 1 ca là bệnh nhân khoa thận - nội tiết. 

Hiện 6 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam.

Các bệnh nhân 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 649, 642 và 642 ghi nhận tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 20-78. Trong đó 12 ca là các đối tượng F1 (gồm 5 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 456, 2 người tiếp xúc gần bệnh nhân 509, 2 người tiếp xúc gần bệnh nhân 488, 1 người tiếp xúc gần bệnh nhân 501, 1 người tiếp xúc gần bệnh nhân 510, 1 người tiếp xúc gần bệnh nhân 426 và 430), 2 ca là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại Bệnh viện Gia Đình, Đà Nẵng.

Theo báo cáo của tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày 3-8 có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 397 (nữ, 58 tuổi) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Như vậy tính đến 18h ngày 3-8, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 642 ca mắc COVID-19 (trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay), 374 ca hiện đã khỏi. 

Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 195 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 103.268 người.

Chỉ phong tỏa trung tâm dịch, không ‘ngăn sông, cấm chợ’ vì COVID-19 Chỉ phong tỏa trung tâm dịch, không ‘ngăn sông, cấm chợ’ vì COVID-19

TTO - Tập trung phân loại sớm và tăng cường khả năng xét nghiệm, với quan điểm là chỉ tập trung phong tỏa nơi trung tâm dịch, giãn cách xã hội ở vùng dịch, phân loại và kiểm soát phòng chống dịch để các hoạt động kinh tế xã hội diễn ra bình thường.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên