21/07/2023 19:30 GMT+7

Đà Nẵng - Quảng Nam 'giằng co' bảo vật quốc gia từ Phật viện Đồng Dương

Tượng Bồ tát Tara, bảo vật quốc gia có gốc từ Phật viện Đồng Dương, vẫn thiếu hai hiện vật trên cánh tay. Tỉnh Quảng Nam giữ hai hiện vật trên cánh tay, Đà Nẵng giữ tượng, còn người dân địa phương chờ lời hứa hỗ trợ từ các bên.

Phiên bản bức tượng Bồ tát Tara được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phiên bản bức tượng Bồ tát Tara được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hiện vật giao rồi, ngóng chờ lời hứa

Bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara được phát hiện tại Phật viện Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) năm 1978.

Khi được đưa về Đà Nẵng, hai tay của tượng là con ốc và đóa sen vẫn còn lưu lạc trong dân. Sau đó chính quyền địa phương phát hiện và thu hồi gìn giữ.

Ông Lê Văn Lợi, phó chủ tịch UBND xã Bình Định Bắc, kể từ khi tìm ra hai hiện vật là con ốc và đóa sen thì giao cho chủ tịch UBND xã quản lý.

Cứ thành thông lệ hàng chục nhiệm kỳ rồi, ngày chủ tịch UBND xã mới nhận chức thì chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ trước làm biên bản bàn giao hai hiện vật.

"Sau mấy chục năm giữ gìn, năm 2019 Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã đến nghiên cứu và bày tỏ mong muốn mang các hiện vật này về bảo tàng.

Chúng tôi cũng đồng ý thôi, nhất là khi họ hứa sẽ hỗ trợ địa phương một không gian sinh hoạt chung coi như "trả ơn" di tích gốc ở đây" - ông Lợi.

 Con ốc mà hơn 10 đời chủ tịch xã Bình Định Bắc cất công gìn giữ hiện đang được giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Con ốc mà hơn 10 đời chủ tịch xã Bình Định Bắc cất công gìn giữ hiện đang được giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Đến năm 2020, hiện vật này được xã bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Quảng Nam. Ông Phan Ngọc Bích - phó giám đốc phụ trách Bảo tàng tỉnh Quảng Nam - cho hay khi tiếp nhận hai hiện vật, UBND tỉnh có quyết định để bảo tàng lưu giữ tạm thời, còn việc bàn giao cho phía Đà Nẵng thì thuộc về quyết định của tỉnh.

"Việc giao hai hiện vật trên cho Đà Nẵng là hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên quyền quyết định thuộc về UBND tỉnh Quảng Nam chứ không phải bảo tàng nên chúng tôi cũng đang chờ" - ông Bích nói.

Ông Bích cho biết trước đây có nghe tỉnh thống nhất chuyển giao hai hiện vật cho Đà Nẵng và phía chính quyền Đà Nẵng hứa sẽ hỗ trợ địa phương một nhà văn hóa thôn.

Tháp Sáng, ngọn tháp duy nhất còn lại của di tích quốc gia đặc biệt Phật viện (tu viện lớn nhất Đông Nam Á). Người dân địa phương mong muốn được hỗ trợ không gian sinh hoạt chung để gom những hiện vật còn tản mác - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tháp Sáng, ngọn tháp duy nhất còn lại của di tích quốc gia đặc biệt Phật viện (tu viện lớn nhất Đông Nam Á). Người dân địa phương mong muốn được hỗ trợ không gian sinh hoạt chung để gom những hiện vật còn tản mác - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Giữ 4 năm rồi… chờ bộ cho ý kiến

Ông Phạm Tấn Xử, giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng, cho biết giai đoạn trước đây thành phố cũng đã xúc tiến, đề xuất với tỉnh Quảng Nam về việc được gìn giữ hai hiện vật này.

Tuy nhiên thẩm quyền quyết định là của tỉnh Quảng Nam.

"Đà Nẵng với Quảng Nam như anh em trong nhà thì ai giữ cũng được. Họ giao mình giữ cùng tượng gốc thì quá tốt, như vậy thì có điều kiện phát huy giá trị hiện vật hơn" - ông Xử nói.

Liên quan đến vấn đề hỗ trợ kinh phí cho xã Bình Định Bắc như lời hứa của lãnh đạo Đà Nẵng trước đây, ông Xử cho biết sẽ có nhiều cách, nhiều chương trình để hỗ trợ bà con ở đây.

Trong khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết hiện nay Bảo tàng tỉnh Quảng Nam đang thực hiện dự án phiên bản toàn bộ tượng của tượng Bồ tát Tara trên cơ sở tượng gốc ở Đà Nẵng và hai hiện vật ở Quảng Nam để sau này trưng bày tại bảo tàng tỉnh.

Liên quan đến việc bàn giao hai hiện vật, ông Nguyễn Thanh Hồng - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Quảng Nam - cho biết vừa qua UBND tỉnh đã có văn bản xin ý kiến Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch liên quan đến đề xuất của phía Đà Nẵng cũng như những kiến nghị của chính quyền xã Bình Định Bắc.

Sau khi xong hết các thủ tục theo quy định thì sẽ bàn giao hai hiện vật đó cho Đà Nẵng để bảo quản cùng tượng gốc.

"Tất cả quy trình phải theo quy định của pháp luật đối với bảo vật quốc gia. Sở thì ủng hộ và thống nhất phải đưa các hiện vật bộ phận về với tượng gốc nhưng thủ tục, quy trình phải theo đúng quy định" - ông Hồng nói.

Đóa sen hiện đang được giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Đóa sen hiện đang được giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG


Tượng bồ tát Tara thiếu ốc và sen, Đà Nẵng Tượng Bồ tát Tara thiếu ốc và sen, Đà Nẵng 'xin' đón về, xã đòi đổi một nhà văn hóa

TTO - Tượng Bồ tát Tara - một bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng) - bị thiếu hai hiện vật trên cánh tay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên