26/05/2021 18:06 GMT+7

Đà Nẵng không ca COVID-19 mới sau 23 ngày, 8 ngày liên tục không có ca cộng đồng

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết lần đầu tiên kể từ khi đợt dịch bùng phát trở lại (3-5), thành phố không ghi nhận ca mắc mới trong ngày. Địa phương này đã có chuỗi 8 ngày không có ca mắc trong cộng đồng.

Đà Nẵng không ca COVID-19 mới sau 23 ngày, 8 ngày liên tục không có ca cộng đồng - Ảnh 1.

Xét nghiệm khoảng 180.000 người là đại diện hộ gia đình toàn thành phố và người lao động trong các khu công nghiệp nhưng Đà Nẵng chỉ phát hiện 1 ca mắc cộng đồng hôm lấy mẫu ngày 18-5 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo đó trong ngày 26-5, TP Đà Nẵng lấy xét nghiệm cho 25.000 trường hợp nhưng không ghi nhận ca mắc mới. 

Tổng số ca mắc trong đợt dịch này là 154 ca, trong đó có 7 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Hiện nay Bệnh viện Phổi đang điều trị 90 ca dương tính (trong đó có 13 ca nhập cảnh). Có 33 bệnh nhân đã âm tính lần 1, có 4 bệnh nhân âm tính lần 2 và 2 trường hợp bệnh nhân trở nặng.

Tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang hiện điều trị cho 69 bệnh nhân. Có 15 bệnh nhân đã âm tính lần 1, có 5 bệnh nhân âm tính lần 2.

Trong đợt dịch này TP Đà Nẵng đã xét nghiệm cho hơn 345.000 trường hợp. Trong đó cao điểm xét nghiệm 8 ngày qua Đà Nẵng đã xét nghiệm cho khoảng 180.000 người là đại diện hộ gia đình toàn thành phố và người lao động trong các khu công nghiệp.

Cũng trong cuộc họp thường kỳ tháng 5 vào sáng 26-5, ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết sẽ xem xét nới lỏng hoạt động của một số dịch vụ, lĩnh vực trên cơ sở bảo đảm an toàn, tuân thủ 5K.

Tận dụng công nghệ để chống dịch Tận dụng công nghệ để chống dịch

TTO - Với thế mạnh nhiều năm liền đứng đầu các chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, trong đợt dịch COVID-19 lần này nhiều đơn vị ở Đà Nẵng tận dụng tối đa ưu thế trực tuyến để phòng dịch.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên