18/05/2021 15:14 GMT+7

Đà Nẵng đồng loạt triển khai xét nghiệm COVID-19 toàn dân

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Ngày 18-5, nhiều quận huyện ở Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai thực hiện xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình, là người chưa được xét nghiệm tại các khu dân cư, có nguy cơ lây nhiễm cao nhất trong hộ, trên 18 tuổi.

Đà Nẵng đồng loạt triển khai xét nghiệm COVID-19 toàn dân - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ tới lượt lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trong ngày đầu thực hiện xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình, đã có rất đông người dân đến đăng ký lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tại quận Sơn Trà, từ sáng sớm, lực lượng y tế đã triển khai lấy mẫu đồng loạt tại 3 phường. Ở các điểm lấy mẫu, việc thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng dịch được thực hiện tốt. 

Từ sáng sớm, bà Lê Thu Hồng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đã nhờ người thân trông coi quầy tạp hóa để đi xét nghiệm. Bà Hồng nói mặc dù trong nửa tháng qua bà chẳng đi lại nhiều, nhưng do công việc bán tạp hóa, bà vẫn lo sợ nguy cơ.

"Khi nghe tổ trưởng thông báo được làm xét nghiệm miễn phí, tôi đã đăng ký ngay vì mình biết sau khi xét nghiệm sẽ an tâm hơn. An tâm cho mình và cũng cho người thân", bà Hồng nói.

Kế hoạch xét nghiệm đại diện hộ gia đình được triển khai trên toàn thành phố nhằm phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ và đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử.

Đà Nẵng có hơn 276.000 hộ gia đình. Trong đó, hơn 44.000 hộ đã có ít nhất 1 thành viên được lấy mẫu xét nghiệm, còn lại khoảng 219.000 hộ chưa được xét nghiệm.

Thành phố dự kiến lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 65.000 hộ trong thời gian từ ngày 18 đến 21-5. Hình thức xét nghiệm gộp sẽ được thành phố triển khai để vừa đảm bảo tiến độ vừa hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Đà Nẵng đồng loạt triển khai xét nghiệm COVID-19 toàn dân - Ảnh 2.

Người được xét nghiệm miễn phí lần này là người trên 18 tuổi, có nguy cơ cao của hộ gia đình - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng đồng loạt triển khai xét nghiệm COVID-19 toàn dân - Ảnh 3.

Trong quá trình đăng ký lấy mẫu, người dân cần xuất trình giấy tờ liên quan đến điểm cư trú - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng đồng loạt triển khai xét nghiệm COVID-19 toàn dân - Ảnh 4.

Phát que lấy mẫu cho người đến đăng ký - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng đồng loạt triển khai xét nghiệm COVID-19 toàn dân - Ảnh 5.

Người dân Đà Nẵng cảnh giác cao độ với dịch COVID-19, nhất là tại các điểm tập trung đông người - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng đồng loạt triển khai xét nghiệm COVID-19 toàn dân - Ảnh 6.

Thành phố dự kiến lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 65.000 hộ trong thời gian từ ngày 18 đến 21-5 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng đồng loạt triển khai xét nghiệm COVID-19 toàn dân - Ảnh 7.

Các điểm lấy mẫu đều được bố trí ở không gian ngoài trời nhằm đảm bảo giãn cách - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng đồng loạt triển khai xét nghiệm COVID-19 toàn dân - Ảnh 8.

Việc xét nghiệm gộp được triển khai trong lần này để tiết kiệm thời gian và sinh phẩm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng đồng loạt triển khai xét nghiệm COVID-19 toàn dân - Ảnh 9.

Người đến lấy mẫu phải qua các khâu đăng ký, phát que thử rồi mới đến điểm lấy dịch họng, mũi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng đồng loạt triển khai xét nghiệm COVID-19 toàn dân - Ảnh 10.

Quá trình lấy mẫu kéo dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng, một nhân viên y tế tranh thủ nghỉ ngơi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày mai, xét nghiệm COVID đại diện mỗi hộ gia đình ở Đà Nẵng Ngày mai, xét nghiệm COVID đại diện mỗi hộ gia đình ở Đà Nẵng

TTO - Tối 17-5, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ triển khai kế hoạch xét nghiệm COVID-19 đại diện mỗi hộ gia đình trên toàn thành phố từ ngày 18 đến 21-5.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên