10/10/2020 17:20 GMT+7

Đà Nẵng di dời gần 1.000 hộ dân tránh lũ

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TTO - Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP Đà Nẵng ngày 10-10 triển khai phương án sơ tán người dân, lúc 16h hôm nay TP đã di dời gần 1.000 hộ dân ở những vùng lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đà Nẵng di dời gần 1.000 hộ dân tránh lũ - Ảnh 1.

Lực lượng công an huyện Hòa Vang giúp dân di dời chống ngập lũ - Ảnh: T.S

Phần lớn các hộ di dời sống ở các khu vực trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét ven các sông Yên, Túy Loan, Cu Đê (các khu vực nằm trong phạm vi kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi…), sông Cầu Đỏ.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cho biết đến chiều 10-10 có 61 thôn của 11 xã bị ngập lụt, huyện đã tiến hành di dời 810 hộ với hơn 2.700 người lên những nơi cao ráo, an toàn. 

Huyện cũng đang tiếp tục cắt cử lực lượng theo dõi những vùng ngập nặng, xung yếu, nguy hiểm ven sông, núi để kịp thời sơ tán, di dời dân. 

Còn ông Hồ Văn Khoa, chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, cho biết qua điện thoại đã triển khai di dời hơn 150 hộ dân ở giáp sông Cầu Đỏ, vùng ven phường Hòa Thọ Tây do bị nước sông lên uy hiếp và dự án thoát lũ Hòa Xuân ở đầu cầu Cẩm Lệ.

Đà Nẵng di dời gần 1.000 hộ dân tránh lũ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng và người dân Hòa Vang cùng nhau giải tỏa giao thông những nơi bị ngập lũ - Ảnh: T.S

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, đến chiều 10-10 lượng mưa tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 250mm; quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn 100 - 200mm, có nơi trên 200mm; quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu 100 - 200mm, có nơi trên 200mm. 

Từ ngày 11-10, tình hình mưa lớn tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP cảnh báo, các hồ chứa thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia (Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương) bắt đầu xả tràn để vận hành đưa mức nước về dưới mực nước đón lũ. 

Do vậy nguy cơ xảy ra ngập lụt khu vực ven sông và hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn, TP Đà Nẵng, đặc biệt là các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên (Quảng Nam), nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất vùng núi, ngập lụt lớn khu vực ven sông và vùng trũng thấp, đặc biệt là huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ là rất cao.

Đem mì tôm, nước sạch cứu dân bị cô lập 3 ngày ở rốn lũ Quảng Trị Đem mì tôm, nước sạch cứu dân bị cô lập 3 ngày ở rốn lũ Quảng Trị

TTO - Sáng 10-10, UBND huyện Hải Lăng cùng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã vượt hơn 10km nước lũ từ thị trấn Diên Sanh về các làng hạ lưu sông Ô Lâu, Ô Giang hỗ trợ mì tôm, nước uống cho người dân bị cô lập 3 ngày nay.

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên