04/05/2018 18:59 GMT+7

Đà Nẵng: dân đòi vào nhà máy kiểm tra ô nhiễm

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Người dân bức xúc vì khói bụi ô nhiễm từ Nhà máy Dệt may ở Đà Nẵng trong mấy năm trở lại đây và yêu cầu vào tận nhà máy để kiểm tra.

Đà Nẵng: dân đòi vào nhà máy kiểm tra ô nhiễm - Ảnh 1.

Người dân bức xúc phản ảnh tình trạng ô nhiễm bụi vải ra khu dân cư trong buổi đối thoại chiều 4-5- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Yêu cầu của các hộ dân sống xung quanh nhà máy của Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) trong buổi đối thoại với lãnh đạo nhà máy và các đơn vị chức năng vừa diễn ra chiều 4-5.

Tại buổi làm việc này các nội dung phản ảnh của người dân xoay quanh ba vấn đề ô nhiễm là bụi vải, khói lò hơi và mùi hôi phát ra từ nhà máy này trong qua trình vận hành.

Người dân cho rằng họ đồng ý chuyện nhà máy có trước, khu tái định cư có sau, nhưng trước đây không có ô nhiễm còn vài ba năm trở lại đây tình trạng bụi vải ra khu dân cư lại diễn ra thường xuyên. 

"Vừa rồi tại khu dân cư có 3 người nhập viện liên tiếp vì bệnh phổi, chúng tôi muốn nhà máy phải giải thích cho rõ" - bà Nguyễn Thị Kim Loan, một người dân tổ 62, phường Hòa Thọ Đông, bức xúc.

Nhiều hộ dân cho rằng họ đã nhiều lần phản ứng nhưng tiến độ khắc phục vẫn rất chậm chạp, người dân đòi vào nhà máy để kiểm tra vận hành xử lý ô nhiễm.

Ông Nguyễn Văn Hải, phó tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ, cho biết hiện nay tại nhà máy chỉ làm sợi may mặc nên không có hóa chất trong quá trình sản xuất.

Ông Hải cho biết trong sau các phản ảnh của người dân, đơn vị đã thực hiện thay mới một lò hơi gần nhà dân và dời lò hơi này vào bên trong để giảm thiểu ảnh hưởng trong quá trình vận hành đối với khu dân cư. 

Trong thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp túc thực hiện di dời, thay mới 2 lò hơi còn lại để đảm bảo xử lý triệt để các tình trạng khói,bụi.

Theo ông Hải, khói trắng mà người dân phản ảnh thực chất chỉ là hơi nước ngưng tụ trong quá trình nấu lò hơi 5 tấn/h, là hơi nước tinh khiết còn thừa trong quá trình ủi sản phẩm may mặc, không phải khói thải như đốt nồi hơi nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường của khu dân cư.

 Do là hơi nước ngưng có nhiệt, nên công ty đã cho thổi xuống mái nhà xưởng để tản nhiệt.

Ông Hải cũng cung cấp 2 số điện thoại đường dây nóng để người dân liên lạc, đồng thời đồng ý mời đại diện các tổ dân phố tham gia vào các cuộc kiểm tra, quan trắc môi trường. 

Đặc biệt là kiểm tra bảo dưỡng hệ thống xử lý đảm bảo hoạt động đạt quy chuẩn cho phép, vận hành đúng quy trình.

Mới đây, khi có phản ảnh của người dân, thanh tra Sở TN-MT cũng đã tiến hành làm việc với đơn vị này.

Tại buổi đối thoại, ông Võ Thành, phó chánh thanh tra Sở TN-MT, cho biết công ty này đã thực hiện các nội dung yêu cầu tại các biên bản làm việc trước đây như đầu tư thay thế lò hơi mới 7 tấn, di dời ra khu vực xa dân cư; tăng cường trồng cây xanh; hạ thấp đường ống hơi; lắp đặt lưới chống bụi tại các khu vực quạt hút ra phía nhà dân; lắp đặt lưới chống bụi tường rào phía giáp nhà dân.

Trong thời gian tới, thanh tra sở sẽ tiếp tục giám sát các cam kết của đơn vị này trong việc xử lý triệt để các vấn đề ô nhiễm cũng như kiểm tra bảo dưỡng hệ thống xử lý đảm bảo hoạt động đạt quy chuẩn cho phép, vận hành đúng quy trình.

img_1833

Khu xử lý nước thải của nhà máy may Hòa Thọ- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên