
Một phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp Đà Nẵng - Ảnh tư liệu
Ngày 11-2, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch liên quan đến việc chuyển đổi, giải thể các phòng công chứng thuộc cơ quan nhà nước.
Lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 104 của Chính phủ và căn cứ mức độ tự chủ tài chính của từng đơn vị.
Cụ thể, các Phòng công chứng số 1, 2, 3 hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể chậm nhất vào ngày 31-12-2026. Riêng Phòng công chứng số 4 hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-2027.
Theo kế hoạch này, phương thức chuyển đổi, giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 104.
Về thời gian thực hiện, các Phòng công chứng số 1, 2, 3, việc chuyển đổi dự kiến bắt đầu từ quý 2-2026 và hoàn thành trong quý 3-2026. Trường hợp không đủ điều kiện chuyển đổi, việc giải thể phải hoàn thành trong quý 4-2026.
Đối với Phòng công chứng số 4, việc chuyển đổi dự kiến bắt đầu từ quý 2-2027 và hoàn thành trong quý 3-2027; nếu không đủ điều kiện chuyển đổi thì hoàn thành giải thể trong quý 4-2027.
Trong thời gian qua các giao dịch liên quan đến bất động sản tại Đà Nẵng rất sôi động. Chính vì thế các phòng công chứng nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng ở Đà Nẵng hoạt động rất nhộn nhịp.
Trong kế hoạch giải thể, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án chuyển đổi, giải thể các phòng công chứng.
Đồng thời hướng dẫn các thủ tục chuyên môn, kiểm tra việc bàn giao hồ sơ; chủ trì xây dựng phương án xử lý tài chính, tài sản thuộc sở hữu nhà nước do các phòng công chứng đang quản lý, sử dụng.
Trong đó rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động, thống kê đội ngũ công chứng viên, viên chức, người lao động và đề xuất phương án bố trí, hỗ trợ, giải quyết chế độ, chính sách theo quy định khi thực hiện chuyển đổi, giải thể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận