
Một góc khu vực khai thác đất, đá ở thôn Phước Thuận - Phước Hậu, xã Hòa Nhơn cũ (nay là xã Bà Nà, Đà Nẵng) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Theo đó, thống nhất lựa chọn khu vực đã cấp phép cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nguyễn Phan Chánh khai thác đất đồi tại thôn Phước Thuận, xã Bà Nà, Đà Nẵng (hiện đã dừng khai thác để thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ) để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn xây dựng, diện tích khoảng 2 - 3ha.
UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng rà soát, thực hiện thủ tục thu hồi đất, trình cấp có thẩm quyền quyết định trước khi triển khai thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện việc xây dựng nhà máy…
Cùng với đó, Đà Nẵng cũng thống nhất lựa chọn 2 vị trí để xây dựng điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn xây dựng tạm thời, gồm:
Phường Hải Vân: Tại khu tái định cư Hòa Hiệp 3, lô đất trống trên trục đường Nguyễn Bá Phát (diện tích khoảng 1,1ha).
Phường Ngũ Hành Sơn: Lô đất ký hiệu A1-2, khu thu nhập thấp Đông Trà, mặt tiền đường Võ Chí Công (diện tích khoảng 0,7ha).
Theo UBND TP Đà Nẵng, về lâu dài sẽ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các xã, phường còn lại trên địa bàn rà soát kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất và nhu cầu phát sinh chất thải rắn xây dựng tại từng địa phương để đề xuất các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn xây dựng phù hợp.
Được biết, tại Đà Nẵng hiện có rất nhiều công trình, dự án đang triển khai thi công. Cùng với đó là nhiều nhà dân ở các khu dân cư, khu đô thị cũng thực hiện việc xây dựng.
Kéo theo đó là một khối lượng khổng lồ chất thải xây dựng cần phải có bãi tập kết cũng như nhà máy xử lý.
Tuy nhiên khả năng đáp ứng, bãi tập kết, trung chuyển thiếu, việc xử lý chất thải xây dựng rất hạn chế trong khi nhu cầu lại quá lớn.
Hậu quả là nhiều khu đất trống hoặc các khu vực vắng người qua lại ở Đà Nẵng đã trở thành nơi đổ giá hạ, xà bần, rác thải… khiến người dân rất bức xúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận