
Bãi đổ thải không phép ở xã Bát Tràng (Hà Nội) - Ảnh: CAHN
Đổ hàng ngàn tấn rác thải xây dựng ra đất nông nghiệp
Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường", quy định tại khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.
Những người bị khởi tố gồm ông Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội, ông Nguyễn Tống Phương - Giám đốc Công ty cổ phần môi trường ECON Hà Nội, ông Trần Hồng Sơn - Giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị và phát triển Hà Nội và ông Nguyễn Văn Họa (trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội - chủ bãi chứa rác thải xây dựng).
Đồng thời, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của những người nói trên thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.
Theo Công an Hà Nội, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp trinh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường (trạc thải xây dựng) tại khu đất nông nghiệp nằm cạnh đường Lý Thánh Tông (xã Bát Tràng, Hà Nội).
Khu đất này không được che chắn, thu gom, xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.
Tiến hành kiểm tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, ông Họa thuê khu đất nông nghiệp rộng khoảng 2.000m² tại thôn Thuận Tốn (xã Bát Tràng) đã tiếp nhận, san lấp trái phép trạc thải xây dựng nhằm trục lợi.
Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, ông Họa vẫn cho các phương tiện vận chuyển đổ thải, chủ yếu vào ban đêm, sau đó san gạt, phủ đất để nâng cao mặt bằng.
Quá trình điều tra làm rõ, nhiều doanh nghiệp biết khu đất không có chức năng tiếp nhận chất thải nhưng vẫn tổ chức vận chuyển, đổ thải trái phép, gồm: Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội, Công ty cổ phần môi trường ECON Hà Nội, Công ty cổ phần môi trường đô thị và phát triển Hà Nội.
Tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên được xác định là 7.829,5 tấn, trên diện tích 2.331,9 m², tương đương 7.117,7 m³. Kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn xác định đây là chất thải rắn thông thường theo quy định tại Nghị định số 08 của Chính phủ.


Ông Hồng (ảnh trên), ông Phương (ảnh dưới) làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội - Ảnh: CAHN
Chủ bãi chứa thu từ 100.000-150.000 đồng/xe ôtô rác thải xây dựng
Theo cơ quan điều tra, ba giám đốc công ty nói trên đã liên hệ với ông Họa để đổ rác thải xây dựng với giá từ 100.000 - 150.000 đồng/xe vào khu đất nông nghiệp của ông Họa.
Năm 2025, ông Sơn chỉ đạo lái xe đổ 289 chuyến (mỗi chuyến khoảng 12m3) vào khu đất nông nghiệp của ông Họa, tương đương 3.814,8 tấn, nguồn chất thải xây dựng từ các dự án tại xã Sơn Đồng, xã Gia Lâm (Hà Nội).
Từ cuối năm 2024 đến tháng 4-2025, ông Hồng chỉ đạo các lái xe của công ty đổ 612 chuyến trạc thải xây dựng vào khu đất nông nghiệp của ông Họa (mỗi chuyến khối lượng khoảng 10m3) tương đương 6.732 tấn, nguồn chất thải xây dựng từ các dự án tại xã Gia Lâm.
Năm 2025, ông Phương chỉ đạo lái xe của công ty đổ 345 chuyến đổ chất thải xây dựng tại bãi của ông Họa, tổng khối lượng là 3.884m3, tương đương 4.272,4 tấn, nguồn chất thải xây dựng từ các dự án tại phường Tây Mỗ (Hà Nội).
Ông Phương chỉ đạo kế toán công ty chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của ông Họa và bà Cúc tổng số tiền hơn 52 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, ông Họa khai nhận hành vi phạm tội. Bản thân ông Họa không được cơ quan Nhà nước cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng vẫn tiến hành cho các đơn vị vận chuyển đổ, lấp trái phép chất thải xây dựng.
Theo Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra phối hợp với UBND xã Bát Tràng và các đơn vị chuyên môn tiến hành đo đạc khu đất nông nghiệp có chất thải xây dựng, diện tích 2.331,9m2, tương đương 7.117,7m3.
Làm việc với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp, xác định trọng lượng 1m3 chất thải xây dựng tại khu đất của ông Họa là 1.100kg, tổng khối lượng chất thải xây dựng tại khu đất trên là 7.829,5 tấn.
Theo cơ quan điều tra, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Hà Nội kiểm tra bên trong bãi chứa rác thải xây dựng ở xã Bát Tràng - Ảnh: CAHN
Trước đó, Tuổi Trẻ có bài điều tra "Tùy tiện đổ rác thải xây dựng" (từ ngày 16-12-2025), phản ánh câu chuyện những năm gần đây, do nhu cầu xây dựng lớn nên rác thải từ hoạt động này nhiều.
Loại rác là chất thải rắn xây dựng lẽ ra phải vận chuyển đến nơi tập kết, xử lý chôn lấp, tái chế đúng quy định nhưng lại đang được nhiều nhóm người chở đi san lấp đất nông nghiệp, đất công, ao hồ, bờ bãi của dòng sông ở Hà Nội. Những nơi xảy ra đổ rác thải mà Tuổi Trẻ phản ánh ở các xã: Sơn Đồng, An Khánh, Đại Thanh, Bát Tràng và phường Lĩnh Nam.
Như đã phản ánh trong bài phóng sự điều tra, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ về thông tin, hình ảnh xe ôtô của công ty môi trường đổ rác thải xây dựng ra nhiều nơi ở ngoại thành Hà Nội, nhiều giám đốc công ty môi trường (trong đó có ông Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội, ông Nguyễn Tống Phương - Giám đốc Công ty cổ phần môi trường ECON Hà Nội vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố bị can) nhận sai nhưng nói lỗi do tài xế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận