09/09/2021 18:31 GMT+7

Đà Nẵng chi hỗ trợ 500.000 đồng/hộ dân

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Ngày 9-9, nhiều địa phương ở TP Đà Nẵng bắt đầu chi trả khoản hỗ trợ 500.000 đồng cho hơn 226.000 hộ dân, người thuê trọ trên địa bàn.

Đà Nẵng chi hỗ trợ 500.000 đồng/hộ dân - Ảnh 1.

Người dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng nhận hỗ trợ 500.000 đồng chiều 9-9 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sau khi TP Đà Nẵng trải qua 20 ngày thực hiện "ai ở đâu ở yên đấy", những hộ dân chưa nhận được hỗ trợ trước đó sẽ được Đà Nẵng hỗ trợ 500.000 đồng/hộ. 

Tổng đợt chi trả hơn 113 tỉ đồng, hỗ trợ cho hơn 226.000 hộ dân và các đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa cứng toàn TP.

Theo thống kê của TP Đà Nẵng, TP có hơn 301.000 hộ dân thường trú và hơn 66.000 người thuê trọ (bao gồm người lao động, sinh viên). Trong đó đã có hơn 142.000 hộ dân, người thuê trọ được hỗ trợ trước trong gói hơn 71 tỉ đồng. 

Vì vậy trong quyết định 2903 này TP hỗ trợ hơn 226.000 hộ, người thuê trọ chưa được hỗ trợ trong gói 71 tỉ đồng triển khai trước đó. Ngoài ra, các đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung, được hỗ trợ 250.000 đồng/người.

Như vậy trong năm 2021, hộ dân nào ở Đà Nẵng cũng nhận được khoản hỗ trợ khó khăn do COVID-19 gây ra.

Trước đó HĐND TP Đà Nẵng cũng đã thông qua 6 chính sách hỗ trợ khó khăn vì COVID-19 như miễn học phí, miễn tiền thuê dịch vụ tại chợ truyền thống cho tiểu thương, hỗ trợ người dân trong vùng phong tỏa cứng, hỗ trợ xét nghiệm…

Lãnh đạo TP Đà Nẵng giải thích việc triển khai các chính sách hỗ trợ đã được mở rộng đối tượng hơn trước đây, hướng đến những hộ xung quanh khu vực khó khăn để bao phủ hỗ trợ đến toàn bộ người dân, tránh việc chỉ tập trung vào các hộ khó khăn gây ra tình trạng người nhận hỗ trợ 3-4 chính sách, trong khi đối tượng cận khó khăn không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nào.

Đà Nẵng dự kiến tiêm vắc xin cho toàn bộ người đủ tuổi trong tháng 9 Đà Nẵng dự kiến tiêm vắc xin cho toàn bộ người đủ tuổi trong tháng 9

TTO - Đó là mục tiêu được ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết trong cuộc họp chỉ đạo chống dịch tối 7-9. Ông Chinh đặt mục tiêu tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm trong tháng này.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên