
Nhiều rùa bị bị phóng sinh ở hồ trong chùa Linh Ứng chết vì sai môi trường - Ảnh: KIM TUYẾT
UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh việc phóng sinh theo tinh thần từ bi, gắn với bảo vệ đa dạng sinh học và trách nhiệm xã hội.
Muốn điều tốt, sao thành hại?
Thời gian qua, tình trạng phóng sinh sai cách diễn ra liên tiếp khiến chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà) phải treo biển khuyến cáo "không nên phóng sanh rùa, baba" sau khi liên tục có người mang rùa đến thả xuống hồ trong khuôn viên chùa.
Chị Thanh Ngọc Trúc - tình nguyện viên tại bán đảo Sơn Trà, cho biết nhiều tháng chị liên tục phát hiện rùa bị thả xuống hồ phía sau chùa. Tuy nhiên đây là hồ nhân tạo, đáy xi măng, thiếu bãi cạn và nguồn thức ăn tự nhiên nên không phù hợp để rùa sinh tồn.
"Tôi từng chứng kiến nhiều rùa chết hoặc bị bệnh do bị phóng sinh sai môi trường. Có con cố bò lên bờ nhưng mặt hồ trơn trượt, không thể lên được", chị Trúc kể.
Theo ông Ngô Trường Chinh - hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, nhiều con rùa được người dân mang đi phóng sinh vốn quen sống trong điều kiện nuôi nhốt hoặc ở môi trường khí hậu khác.
Khi bị thả đột ngột vào hồ cá, phải ngâm mình lâu trong nước lạnh và không thể tự kiếm ăn, chúng rất khó thích nghi, thậm chí chết sau thời gian ngắn.
"Nhiều người nghĩ cứ thả là cứu, nhưng nếu thả không đúng môi trường sống thì lại vô tình gây hại cho chính con vật", ông Chinh nói.

Một con rùa chết sau khi bị phóng sinh sai chỗ - Ảnh: KIM TUYẾT
Siết quản lý động vật hoang dã, cảnh báo phóng sinh sai cách
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.
Theo UBND thành phố Đà Nẵng, dù công tác bảo vệ động vật hoang dã thời gian qua có chuyển biến tích cực, tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã, chim di cư; khai thác thủy sản tận diệt và phóng sinh sai cách, thả loài ngoại lai không đúng quy định vẫn còn diễn ra ở một số nơi, tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng sinh thái.

Cho khỉ ăn là hành vi nghiêm cấm tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng để bảo vệ hệ sinh thái - Ảnh: CHÂU SA
Thành phố yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền với thông điệp "Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản"; khuyến khích phóng sinh theo tinh thần từ bi trí tuệ của Phật giáo gắn với bảo vệ đa dạng sinh học và trách nhiệm xã hội.
Lãnh đạo địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, hình thành điểm nóng săn bắt, mua bán động vật hoang dã hoặc kéo dài tình trạng khai thác thủy sản tận diệt, phóng sinh sai quy định. Thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi dùng xung điện, chất nổ, hóa chất độc hại để khai thác thủy sản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận