08/07/2024 12:29 GMT+7

Đã di dời hơn 1.000 con heo khỏi trại heo đầu nguồn nước

Sau khi dân phản đối trại heo đầu nguồn nước gây ô nhiễm, chủ trang trại đã đối thoại với người dân và di dời toàn bộ số heo thịt ra khỏi trại.

Khu vực trại heo của Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát - Ảnh: LÊ MINH

Khu vực trại heo của Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 8-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hồng Thắng - chủ tịch UBND xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - cho biết sau vụ việc người dân tụ tập phản đối trại heo đóng ở đầu nguồn nước gây ô nhiễm, hiện nay chủ hợp tác xã đã di dời toàn bộ hơn 1.000 con heo thịt ra khỏi trại và chỉ giữ lại nuôi khoảng 250 con heo nái.

Cũng theo ông Thắng, khoảng 4 ngày sau cuộc đối thoại giữa người dân với chính quyền địa phương và chủ trang trại Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát hôm 28-6, lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng một số ngành chức năng liên quan đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo vệ môi trường toàn bộ khu vực trang trại heo này.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện một số hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường và một số nội dung khác của cơ sở tại hợp tác xã này. Do đó, UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu chủ trại heo tạm dừng các hoạt động xây dựng, cải tạo công trình trong cơ sở kể từ ngày 3-7 để giữ nguyên hiện trạng, phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.

Yêu cầu cơ sở chăn nuôi di chuyển hết số lợn thịt còn nuôi trong trại trước ngày 7-7 và dừng nuôi lợn thịt kể từ ngày 8-7 cho đến khi có đủ hồ sơ giấy phép chăn nuôi theo quy định.

Người dân thôn Đông Xuân tại buổi đối thoại với chính quyền địa phương ngày 28-6 - Ảnh: LÊ MINH

Người dân thôn Đông Xuân tại buổi đối thoại với chính quyền địa phương ngày 28-6 - Ảnh: LÊ MINH

Riêng đối với số lợn nái đang nuôi tại trang trại (khoảng 250 con), yêu cầu cơ sở chấp hành nghiêm các quy định bảo vệ môi trường (xử lý chất thải hữu cơ, nước thải, khí thải theo đúng cam kết bảo vệ môi trường), tuyệt đối không để gây ô nhiễm môi trường khu vực dân cư vùng xung quanh cơ sở, cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với khoảng 2.000m3 chất thải tồn đọng trong khu vực trang trại (gồm phân và bùn trộn lẫn), yêu cầu thực hiện đúng theo phương án xử lý trong cam kết bảo vệ môi trường; tạm thời thu dọn toàn bộ khỏi các khu vực xung quanh trại, nhất là các vị trí gần với khe suối, tập kết toàn bộ về một khu vực có bờ bao, lót bạt, che bạt, đảm bảo chất thải không ngấm xuống đất và phát tán ra môi trường xung quanh.

Nếu để chất thải chảy ra các khe suối, phát tán ra môi trường xung quanh, nhất là khi có mưa lớn, gây ô nhiễm môi trường khu vực dân cư trong vùng, thì cơ sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 28-6, hàng chục hộ dân thôn Đông Xuân (xã Kỳ Tây) đã tập trung trước cổng Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát để phản đối chất thải trại heo gây ô nhiễm.

Theo người dân, vào ngày 5-6 vừa qua, hồ lắng của hợp tác xã vỡ bờ bao khiến một lượng bùn, nước từ trong hồ chứa thoát ra ngoài chảy xuống khe Cơn Chay, khiến cá trong khe chết bất thường.

Ngày 27-6, tại hợp tác xã này tiếp tục có những hoạt động cải tạo hồ lắng gây hôi thối, người dân phát hiện sự việc đã đến hiện trường và thông báo đến chính quyền địa phương.

Ngày 28-6, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh đã đến kiểm tra trại heo của Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát, tiếp đó đã có buổi đối thoại với người dân để tìm giải pháp giải quyết triệt để những kiến nghị của người dân.

Người dân tụ tập phản đối trại heo đóng ở đầu nguồn nướcNgười dân tụ tập phản đối trại heo đóng ở đầu nguồn nước

Do bức xúc các vấn đề liên quan đến môi trường xuất phát từ một trại heo, người dân ở xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh) đã tụ tập trước cơ sở này phản đối và yêu cầu trại heo di dời đến địa điểm khác để tránh gây ô nhiễm cho nguồn nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên