13/08/2022 13:00 GMT+7

Đã bắt được nghi phạm dùng cuốc đập bể tủ kính cướp vàng

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Một vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở huyện miền núi Nam Giang, Quảng Nam trưa 13-8, nghi phạm là một người đàn ông đã dùng cuốc đập tủ kính, uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng tẩu thoát.

Đã bắt được nghi phạm dùng cuốc đập bể tủ kính cướp vàng - Ảnh 1.

Tủ kính tiệm vàng bị nghi phạm đập bể - Ảnh người dân cung cấp

Vụ cướp tiệm vàng xảy ra khoảng 11h ngày 13-8 tại tiệm vàng K.N, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Lúc 13h50 ngày 13-8, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết nghi phạm đã bị công an tạm giữ khi chạy đến địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo thiếu tướng Dũng, nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Tú (32 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang). Sau khi nhận thông tin vụ việc, qua trích xuất camera và nhân chứng, công an xác định Tú là nghi phạm.

Chiều 13-8, công an tỉnh Quảng Nam cho hay lực lượng công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Tú để tiếp tục điều tra.

"Sau khi xác định nghi phạm là người địa phương, lực lượng công an đã điện thoại cho người này để vận động. Tú đã đến nhà của thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - trưởng Công an huyện Nam Giang (nhà tại TP Đà Nẵng) - đầu thú" - thiếu tướng Dũng cho hay.

Đã bắt được nghi phạm dùng cuốc đập bể tủ kính cướp vàng - Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tú - Ảnh: Công an cung cấp

Thiếu tướng Dũng cho biết, giữa Tú và gia đình chủ tiệm vàng trước đó có xảy ra mâu thuẫn.

Theo thông tin, nghi phạm này từng có tiền án, tiền sự.

Người nhà chủ tiệm vàng ở thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ cho hay trưa cùng ngày, Tú vào tiệm xin nước uống, chủ tiệm chưa kịp nói gì thì Tú đã cầm cuốc đập vào tủ kính chứa vàng.

Chị K.N., chủ tiệm hỏi: "Sao em đập tủ của chị" thì bị nam thanh niên này uy hiếp nếu tri hô sẽ dùng cuốc bổ vào người chị.

Chỉ trong chớp nhoáng, nam thanh niên này đã lấy 3 khay vàng với nhiều nhẫn, dây chuyền vàng tây rồi lên xe máy tẩu thoát.

Lúc cướp tiệm vàng, Tú mặc áo khoác đen quần jeans, đeo ba lô sau lưng, chạy xe máy. Xe máy được nghi phạm này mượn của một quán nhậu bên cạnh tiệm vàng.

Công an xác định Tú đã cướp một khay gồm 10 dây chuyền và hai khay khác gồm 100 đôi bông tai, tổng trọng lượng khoảng 11 lượng vàng.

Nghi phạm được đưa từ Đà Nẵng về huyện Nam Giang để phục vụ điều tra. 

Đã bắt được nghi phạm dùng cuốc đập bể tủ kính cướp vàng - Ảnh 3.

Chiếc cuốc nghi phạm để lại tại hiện trường - Ảnh người dân cung cấp

Đã bắt được nghi phạm dùng cuốc đập bể tủ kính cướp vàng - Ảnh 4.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: M.T.

Đã bắt được nghi phạm dùng cuốc đập bể tủ kính cướp vàng - Ảnh 5.

Tủ kính bị đập bể tan hoang - Ảnh: M.T.

Người vác súng AK cướp tiệm vàng ở Huế là công an trại giam Bình Điền Người vác súng AK cướp tiệm vàng ở Huế là công an trại giam Bình Điền

TTO - Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận Ngô Văn Quốc - người dùng súng AK cướp tiệm vàng - là cán bộ công an đang công tác tại trại giam Bình Điền (thuộc Bộ Công an, đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên