14/11/2019 09:15 GMT+7

Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh: Sẽ lại có một đêm 8-7 hào hùng

Cựu tuyển thủ HUỲNH QUANG THANH
Cựu tuyển thủ HUỲNH QUANG THANH

TTO - Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh, tác giả bàn mở tỉ số 1-0 đánh bại UAE 2-0 trên sân Mỹ Đình trước 39.450 khán giả tối 8-7-2007 gửi đến Tuổi Trẻ nhận định của mình về trận đấu của thế hệ đàn em với tuyển UAE ngày 14-11.

Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh: Sẽ lại có một đêm 8-7 hào hùng - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh - Ảnh: TTO

Là đội chủ nhà vòng chung kết Asian Cup 2007, tuyển Việt Nam đã đánh bại UAE 2-0 trên sân Mỹ Đình trước 39.450 khán giả vào tối 8-7-2007. Dẫn dắt tuyển UAE ngày ấy là HLV Bruno Metsu - người từng đưa tuyển Senegal vào tứ kết World Cup 2002.

"Hiện tại, dù xếp dưới Việt Nam trong bảng xếp hạng tạm thời bảng G vòng loại World Cup 2022, nhưng phải thừa nhận rằng tuyển UAE nhỉnh hơn Việt Nam về mọi mặt. Dễ thấy nhất là khoảng cách 30 bậc giữa UAE (hạng 67) và Việt Nam (hạng 97) trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA.

Trận thua Thái Lan 1-2 của UAE vào tháng trước, theo tôi, cần được nhìn nhận là một "tai nạn" trong bóng đá. Chính trận thua bất ngờ ấy buộc UAE phải nỗ lực gấp bội khi đối đầu với tuyển Việt Nam ở trận cuối cùng lượt đi vòng đấu bảng.

Do đó, đây sẽ là trận cầu hứa hẹn đầy cam go, và UAE chỉ có một cửa là phải chơi tấn công với mục tiêu lấy trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình.

Tôi cho rằng UAE sẽ đá áp sát, không ngại va chạm bởi sự vượt trội về thể hình hòng làm phá sản lối đá kỹ thuật, phối hợp nhóm bằng bóng sệt của tuyển Việt Nam.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, Việt Nam từng đối mặt và vượt qua nhiều đối thủ có lối chơi như vậy nên tôi hoàn toàn tự tin các tuyển thủ Việt Nam biết và sẽ có lối chơi khắc chế UAE vào tối 14-11.

Con người, triết lý bóng đá, cách thức vận hành lối chơi của thời chúng tôi với thế hệ đàn em hiện tại là sự khác biệt rất lớn. Trong đó, khác biệt lớn nhất là việc đội tuyển Việt Nam hiện tại có hàng phòng ngự quá ổn định.

Thoạt nhìn, có cảm giác ba trung vệ là khá mong manh, nhưng khi vào cuộc, bộ ba ấy luôn được hỗ trợ đắc lực bởi các cầu thủ ở hai cánh, bên cạnh đó là hai tiền vệ trung tâm luôn đánh chặn từ xa rất hiệu quả.

Hãy tự tin và hãy chơi như những gì đã thể hiện trong thời gian vừa qua. Đây cũng chính là điều chúng tôi từng có trong trận đánh bại UAE 12 năm về trước. Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đoàn quân của ông Park tái hiện hình ảnh hào hùng của đêm 8-7-2007 trên sân Mỹ Đình".

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà Văn hóa Thanh Niên trực tiếp trận Việt Nam - UAE Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà Văn hóa Thanh Niên trực tiếp trận Việt Nam - UAE

TTO - Không có điều kiện đến sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam đấu UAE lúc 20h hôm nay (14-11), các CĐV vẫn có thể "tiếp lửa từ xa" cho thầy trò HLV Park Hang Seo tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà Văn hóa Thanh Niên.

Cựu tuyển thủ HUỲNH QUANG THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên