30/07/2016 14:52 GMT+7

Cựu tổng thống Brazil bị xét xử vì bê bối Petrobras

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cựu tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ra tòa vì gây cản trở người thi hành công vụ trong một vụ kiện liên quan đến bê bối của tập đoàn dầu khí Petrobras.

Cựu tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva - Ảnh: AFP
Cựu tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva - Ảnh: AFP

BBC hôm 29-7 cho biết vụ bê bối lên đến hàng tỉ USD của Petrobras cũng khiến hàng chục chính trị gia và các quan chức chính phủ bị bắt giữ.

Theo tài liệu của tòa án thì ông Lula cùng với 6 người khác bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra vụ bê bối Petrobras có tên gọi là Chiến dịch Car Wash.

Ông Lula phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến Petrobras.

Trong số những người bị buộc tội hôm 29-7 còn có cựu thượng nghị sĩ Delcidio Amaral và tỉ phú Andre Esteves. Họ bị cáo buộc cố gắng ngăn chặn cựu giám đốc Petrobras Nestor Cervero làm chứng cho một thỏa thuận mặc cả mua bán.

Ông Cervero bị bắt giam vì là chủ mưu của vụ bê bối Petrobras.

Bộ trưởng Tư pháp Brazil Rodrigo Janot cáo buộc cựu tổng thống Lula đóng vai trò quan trọng trong vụ bê bối Petrobras, gây tổn thất hơn 2 tỉ USD cho tập đoàn dầu khí quốc gia này.

Ông Rodrigo nhấn mạnh rằng tham nhũng không thể diễn ra mà không có sự tham dự của ông Lula.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên