03/10/2017 18:19 GMT+7

Cựu thủ tướng Yingluck đã đến London

TÚ ANH
TÚ ANH

TTO - Cảnh sát Thái Lan xác nhận cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã từ Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sang đến thủ đô London của Anh.

Cựu thủ tướng Yingluck đã đến London - Ảnh 1.

Bà Yingluck trong một lần xuất hiện ở thủ đô Bangkok - Ảnh: REUTERS

Theo báo The Nation của Thái Lan, ngày 3-10 phó tư lệnh cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul dẫn "một nguồn đáng tin cậy" ở UAE cho biết bà Yingluck đã rời Dubai sang Anh.

Tuy nhiên ông không nói rõ là nhận thông tin vào lúc nào và thời điểm có mặt của bà Yingluck ở London là khi nào.

Theo ông, các công tố viên sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Thái Lan để đề nghị nhà chức trách Anh dẫn độ cựu thủ tướng về Thái Lan để thi hành án 5 năm tù giam. Giữa Thái Lan và Anh đã có hiệp định dẫn độ tội phạm.

Ngày 27-9 vừa qua, Tòa án tối cao Thái Lan đã kết án vắng mặt bà Yingluck, với mức án 5 năm tù giam do sao nhãng quản lý chương trình trợ giá gạo khiến chính phủ thiệt hại ít nhất 8 tỉ USD.

Bà đã không xuất hiện tại phiên xét xử tổ chức ngày 25-8 và ngay sau đó, có thông tin bà đã rời khỏi đất nước.

Cảnh sát Thái Lan từng cho biết đã bắt giữ những sĩ quan cảnh sát liên quan việc giúp đỡ cựu thủ tướng Yingluck trốn khỏi đất nước. 

Cựu thủ tướng Yingluck đã đến London - Ảnh 2.

Cảnh sát Thái Lan tiến hành lục soát tư dinh của bà Yingluck ở thủ đô Bangkok vào ngày 28-9 - Ảnh: REUTERS

Theo một đạo luật mới mà chính quyền quân sự Thái Lan vừa ban hành, cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra không còn cơ hội kháng cáo bản án 5 năm tù cũng như cơ hội được quay lại chính trường.

Điều luật mới này được đăng tải trên Công báo Hoàng gia Thái Lan và có hiệu lực từ ngày 29-9 quy định bị cáo muốn kháng cáo phải trực tiếp trình diện tại tòa.

Vào tháng 5-2014, bà Yingluck đã bị Tòa án hiến pháp Thái Lan cáo buộc vi phạm hiến pháp và lạm quyền. Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan cáo buộc bà Yingluck sao nhãng điều hành giám sát chương trình trợ giá gạo và gây thiệt hại lớn cho đất nước.

Đến tháng 1-2015, Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) đã bỏ phiếu nhất trí buộc tội bà Yingluck.

Trong khi đó, theo Hãng tin Reuters, ngày 3-10, ông Panthongtae Shinawatra - con trai duy nhất của cựu thủ tướng Thaksin (đang sống lưu vong) lên tiếng kêu gọi chính quyền ngưng điều tra nhắm vào ông vì tội rửa tiền.

Ông cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị. Ông Panthongtae bị cáo buộc nhận 10 triệu baht (gần 300.000 USD) hồi năm 2004 trong vụ tham nhũng lên đến 10 tỉ baht.

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên