28/07/2023 17:20 GMT+7

Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng lãnh 16 năm tù

Mức án mà tòa sơ thẩm tuyên với nhóm cựu lãnh đạo Bộ Ngoại giao đều cao hơn rất nhiều so với mức viện kiểm sát đề nghị. Trong nhóm này, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự lãnh án cao nhất - chung thân.

Vụ chuyến bay giải cứu: nghe tòa tuyên các án chung thân

Cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng tại phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: NAM ANH

Cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng tại phiên tòa xử vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: NAM ANH

Ông Tô Anh Dũng bị tăng hình phạt so với đề nghị của viện kiểm sát

Theo bản án sơ thẩm vụ chuyến bay giải cứu tuyên chiều 28-7, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng 20 cựu quan chức bị cáo buộc lợi dụng việc tổ chức cấp phép các chuyến bay với mục đích lợi nhuận, vụ lợi cá nhân. 

Các bị cáo đưa - nhận hối lộ, vi phạm quy định của Nhà nước. Khi vụ án được điều tra, điều tra viên chính trong vụ còn lừa đảo, nhận tiền "chạy án".

Sau khi đưa tiền "bôi trơn", các doanh nghiệp được các cán bộ công chức giúp đỡ cấp phép chuyến bay nhiều hơn, số lượng khách nhiều hơn. 

Ông Tô Anh Dũng được áp giải đến tòa nghe tuyên án - Ảnh: DANH TRỌNG

Ông Tô Anh Dũng được áp giải đến tòa nghe tuyên án - Ảnh: DANH TRỌNG

Tuyên án, hơn ba lần hội đồng xét xử dùng cụm từ nhận hối lộ số tiền "lớn, rất lớn, đặc biệt lớn" để đánh giá hành vi nhận hối lộ của các bị cáo.

Tòa tuyên phạt cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng 16 năm tù (mức viện kiểm sát đề nghị 12 - 13 năm tù).

Trong nhóm cựu cán bộ ngoại giao, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan bị tuyên mức án cao nhất - chung thân. Trước đó, bà Lan được viện kiểm sát đề nghị 18 - 19 năm tù.

 Đỗ Hoàng Tùng, cựu phó cục trưởng Cục Lãnh sự, bị tuyên phạt 12 năm tù.

Bộ Ngoại giao có nhiều lãnh đạo, cán bộ nhận hối lộ

Bộ Ngoại giao có 5 lãnh đạo, cán bộ bị cáo buộc "nhận hối lộ", trong đó cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng nhận "lót tay" 21,5 tỉ đồng từ các doanh nghiệp thân quen. 

Bị can Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, nhận 25,8 tỉ đồng; Đỗ Hoàng Tùng, cựu phó cục trưởng, nhận 12,2 tỉ; Lê Tuấn Anh, cựu chánh văn phòng cục, nhận 1,8 tỉ và Lưu Tuấn Dũng, cựu phó phòng bảo hộ công dân, nhận 527 triệu.

Ngoài ra, có 5 bị can là đại diện ngoại giao cũng bị cáo buộc nhận hối lộ gồm Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ tại Nhật Bản, nhận 1,8 tỉ đồng; Nguyễn Hồng Hà, cựu tổng lãnh sự tại Osaka, hơn 2 tỉ; Lý Tiến Hùng, cán bộ Đại sứ quán tại Nga, nhận 437 triệu; Vũ Ngọc Minh, cựu đại sứ tại Angola, 864 triệu.

Nhóm cán bộ Đại sứ quán tại Malaysia, đứng đầu là cựu đại sứ Trần Việt Thái bị xác định "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do có hành vi thu tiền cao hơn quy định với gần 2.000 người về nước.

Mức hình phạt cần đủ sức răn đe

Theo hội đồng xét xử, cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng, cựu cục trưởng Hương Lan đã nhận số tiền đặc biệt lớn, gây nhức nhối trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân nên cần áp dụng mức hình phạt cao hơn mức mà cơ quan công tố đề nghị “mới đủ sức răn đe”.

Cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng bị tuyên phạt 16 năm tù (mức đề nghị 12 - 13 năm), cựu cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan bị phạt tù chung thân (mức đề nghị 18 - 19 năm), Vũ Anh Tuấn, cựu phó phòng tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, lãnh án chung thân (mức đề nghị 19 - 20 năm)...

Cùng nhóm tội nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý phó thủ tướng, bị phạt 7 năm tù; Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Hà Nội, lãnh án 3 năm tù; Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, 6 năm tù; Trần Văn Dự, cựu cục phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh, 7 năm tù.

Ngoài ra, tòa tuyên 21 bị cáo nhận hối lộ mỗi người phải nộp phạt 100 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Ở nhóm tội đưa hối lộ, đa số các bị cáo bị tuyên mức án nhẹ hơn mức viện kiểm sát đề nghị. Người bị tuyên mức án cao nhất là Nguyễn Thị Thanh Hằng (phó tổng giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh) lãnh 11 năm tù. Trong nhóm này có 10 bị cáo được hưởng án treo, người thấp nhất là Đào Thị Chung Thúy bị tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Tô Anh Dũng: Bị cáo Tô Anh Dũng: 'Không phân biệt được ranh giới giữa cảm ơn và phạm tội'

Trong phần tự bào chữa, cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng ba lần nói “thành khẩn nhận tội” và xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân vì những sai phạm của mình. Ông Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ 21,5 tỉ và bị đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên