
Cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng - Ảnh: BỘ CÔNG AN
Ngày 10-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 bị cáo trong vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ông Hoàng Quốc Vượng, 62 tuổi, cựu chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng vụ án, các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phương Hoàng Kim, cựu cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương); Trần Quốc Hùng, cựu phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng (Cục Điều tiết điện lực); Nguyễn Danh Sơn, cựu giám đốc Công ty Mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và 8 người khác.
Phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 21-4 và diễn ra trong 9 ngày.
Hội đồng xét xử gồm 3 người do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa.
Cựu thứ trưởng giúp doanh nghiệp bán điện giá cao
Theo cáo trạng, ông Hoàng Quốc Vượng với vai trò thứ trưởng Bộ Công Thương, được giao phụ trách Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng liên quan đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.
Ông Nguyễn Tâm Thịnh, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam, đã đến trụ sở Bộ Công Thương gặp ông Hoàng Quốc Vượng để nhờ tạo điều kiện cho dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 UScent/kWh.
Đồng thời, ông Thịnh cũng gặp cục trưởng Phương Hoàng Kim nhờ tạo điều kiện cho dự án trên sớm được vào Quy hoạch bổ sung điện VII điều chỉnh.

Ông Hoàng Quốc Vượng, ông Nguyễn Danh Sơn và ông Phương Hoàng Kim - Ảnh: Bộ CA
Viện kiểm sát cáo buộc ông Vượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cố ý chỉ đạo tổ soạn thảo xây dựng quyết định 13 của Thủ tướng theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi.
Với tư cách là tổ trưởng tổ soạn thảo xây dựng dự thảo quyết định số 13, ông Kim bị cáo buộc không chỉ đạo tổ, Cục Điện lực xây dựng dự thảo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.
Ông cũng không báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương về nội dung dự thảo, nhằm giúp Nhà máy Trung Nam - Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi.
Ông Kim cũng là người trực tiếp tham mưu, đề xuất bổ sung quy hoạch và giá điện ưu đãi cho Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam.
Ông Hoàng Quốc Vượng nhận 1,5 tỉ đồng
Kết quả điều tra xác định có 2 dự án không đủ điều kiện nhưng vẫn được phê duyệt danh sách dự án điện mặt trời theo giá ưu đãi là: dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải và dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam.
Từ năm 2020 - 2024, EVN đã mua điện và thanh toán cho hai nhà máy điện mặt trời này hơn 4.000 tỉ đồng với giá ưu đãi, gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định để xảy ra sai phạm, ông Hoàng Quốc Vượng đã "vì động cơ vụ lợi", tạo cơ chế cho Trung Nam - Thuận Nam. Đồng thời cựu thứ trưởng lợi dụng chức vụ quyền hạn "cố ý xin cơ chế giá" ưu đãi cho dự án này.
Mặt khác ông bị cáo buộc "cố ý điều chỉnh câu chữ, thay đổi diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi", không đúng nghị quyết số 115. Dự án Trung Nam - Thuận Nam do đó đã được vào diện được hưởng giá điện ưu đãi.
Trong quá trình điều tra, ông Vượng khai đã nhận của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam số tiền 1,5 tỉ đồng. Gia đình ông đã nộp toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.
Thời điểm khám xét chỗ ở cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, cơ quan điều tra phát hiện 1.498 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, đã tạm giữ.
Theo cáo trạng, hành vi của ông Vượng bị cáo buộc dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN hơn 1.000 tỉ đồng.
Không xem xét xử lý các ông Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng
Trong cáo trạng, viện kiểm sát nêu quan điểm không xem xét, xử lý với 15 cán bộ tại Bộ Công Thương, 5 người tại Bộ Tư pháp, 7 người tại Văn phòng Chính phủ và một số cá nhân có liên quan khác.
Trong đó có các công: Trần Tuấn Anh, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương (giai đoạn 2016 - 2021); ông Trịnh Đình Dũng, cựu phó thủ tướng; ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng - chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Theo cáo trạng, cựu bộ trưởng Trần Tuấn Anh liên quan đến việc ký tờ trình ban hành quyết định số 13/2020 của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.
Cựu phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan đến việc ký ban hành quyết định số 13.
Căn cứ kết quả điều tra xác định ông Trần Tuấn Anh và ông Trịnh Đình Dũng không được báo cáo nội dung về diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi rộng hơn so với nghị quyết số 115/NQ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cũng không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Trần Tuấn Anh và ông Trịnh Đình Dũng "có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác" tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp, cáo trạng nêu.
Do đó viện kiểm sát không xem xét xử lý đối với ông Trần Tuấn Anh và ông Trịnh Đình Dũng.
Tương tự viện kiểm sát cũng xác định cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, ông Nguyễn Cao Lục (cựu phó chủ nhiệm) cùng một số cựu cán bộ có liên quan trong việc thẩm định dự thảo quyết định số 13.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định những người trên không biết nội dung trong quyết định số 13 trái với nghị quyết số 115 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
"Kết quả điều tra không có tài liệu, chứng cứ về việc các cá nhân này nhận tiền, lợi ích vật chất khác tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp làm trái quy định. Do đó, không xem xét xử lý", cáo trạng nêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận