11/05/2023 17:08 GMT+7

Cứu sống bé sinh non ở tuần thứ 27, chỉ nặng 900 gam

Bệnh viện tuyến quận tại TP.HCM vừa cứu sống mẹ và con một ca sinh non mới ở tuần thai thứ 27. Người mẹ đã sinh rớt tại nhà.

Cứu sống bé sinh non ở tuần thứ 27, chỉ nặng 900 gam - Ảnh 1.

Hiện sức khỏe của mẹ con sản phụ T.N. sinh non đã ổn định, được các bác sĩ theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 11-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Lương Văn Sinh, phó giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa cứu sống thành công sản phụ sinh non mới ở tuần thứ 27, bé chỉ nặng 900 gam.

Chị N.T.T.N. (21 tuổi, TP.HCM) thai kỳ mới 27 tuần tuổi, tuy nhiên đã có dấu hiệu chuyển dạ và sinh rớt tại nhà.

Mẹ con chị N. được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Em bé chỉ nặng 900 gam, người tím tái, thân nhiệt hạ nhanh, có nguy cơ nhiễm trùng và tử vong cao.

Ngay lập tức các bác sĩ đã khởi động báo động đỏ nội viện gồm khoa phụ sản, khoa nhi phối hợp, hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản, ổn định thân nhiệt cho bé ngay tại phòng sinh.

Sau hồi sức, bé ổn định về lâm sàng và được chuyển Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để tiếp tục được theo dõi và điều trị. Hiện nay, sau 14 ngày sinh ra, bé đang được theo dõi tại khoa hồi sức sơ sinh.

Bác sĩ Sinh cho biết, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hằng năm trên toàn thế giới có xấp xỉ 15 triệu trẻ sinh non và con số vẫn không ngừng gia tăng.

Trẻ sinh non thường tím tái, không thở được, thân nhiệt hạ rất nhanh, nguy cơ nhiễm trùng rất cao, tất cả các chức năng đều chưa hoàn thiện nên rất dễ tử vong. Do đó nếu không hồi sức cấp cứu ngay tại phòng sinh thì khó giữ được tính mạng, hoặc để lại nhiều di chứng nặng nề nếu may mắn sống sót.

Trẻ sinh ra càng sớm thì nguy cơ, biến chứng càng cao, cân nặng khi sinh cũng đóng một vai trò quan trọng.

Bác sĩ Sinh khuyến cáo đối với tất cả thai phụ (đặc biệt các thai phụ có nguy cơ sinh non) cần có sự chuẩn bị kỹ, khám thai định kỳ đầy đủ theo lịch hẹn bác sĩ, tìm hiểu lựa chọn nơi khám thai và nơi sinh cần có khoa hồi sức sơ sinh có kinh nghiệm để được chuẩn bị các điều kiện tốt nhất.

Trong quá trình theo dõi thai kỳ, mẹ bầu cần theo dõi mọi diễn biến bất thường của cơ thể, khám thai và siêu âm định kỳ để kịp thời phát hiện những biểu hiện dọa sinh non và có biện pháp ứng phó kịp thời.

Nếu có dấu hiệu bất thường ở mẹ hoặc bé, thai phụ và gia đình nên tham vấn ngay ý kiến chuyên môn của bác sĩ sản, nhi để chuẩn bị kế hoạch sinh tốt nhất cho cả mẹ lẫn con.

Sản phụ nào có nguy cơ sinh non?

Bác sĩ Sinh cho hay, dưới đây là sản phụ có nguy cơ sinh non:

- Trẻ dưới 16 tuổi hoặc ngoài 35 tuổi, thể trạng gầy dưới 35kg.

- Có tiền sử sinh non, cổ tử cung ngắn, dị dạng tử cung bẩm sinh, u xơ tử cung, hở eo tử cung, tiền sử khoét chốp cổ tử cung, viêm âm đạo…

- Có thai nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản, thụ tinh trong ống nghiệm.

- Đa thai: Mang thai đôi hoặc thai ba, thai tư…

- Bị tăng huyết áp, tiền sản giật, tiểu đường, nhau tiền đạo, nhau bong non, đa ối, thiểu ối, nhiễm trùng thai kỳ.

- Bị các bệnh lý cấp tính: sốt cao, viêm ruột thừa, nhiễm trùng tiểu, bệnh lý nha chu…

- Hút thuốc lá hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc lá, dùng các chất gây nghiện hay lao động nặng, di chuyển nhiều, căng thẳng, mệt mỏi trong thời gian dài…

- Thai chậm tăng trưởng trong tử cung do sản phụ ăn uống không đủ chất, không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của bản thân và thai nhi.

Cứu sống bé sinh non, ngừng timCứu sống bé sinh non, ngừng tim

TTO - Bất ngờ chuyển dạ đẻ trong nhà vệ sinh bệnh viện, chị Thủy (41 tuổi, Hà Nội) được các bác sĩ kịp thời đỡ đẻ. Trẻ chào đời ở tuần thứ 31 trong tình trạng tím tái toàn thân, ngừng tim, không thở.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên