08/01/2024 14:03 GMT+7

Cựu sinh viên Bách khoa hỗ trợ 1.000 suất vay không lãi/học kỳ

Ban đại diện Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa (BKA) sẽ cho sinh viên của Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) vay 1.000 suất/học kỳ lãi suất 0%, với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.

PGS.TS Mai Thanh Phong (trái) và ông Trần Bá Dương bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng Ban đại diện BKA nhiệm kỳ II 2024-2028 - Ảnh: NHƯ QUỲNH

PGS.TS Mai Thanh Phong (trái) và ông Trần Bá Dương bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng Ban đại diện BKA nhiệm kỳ II 2024-2028 - Ảnh: NHƯ QUỲNH

"Không để việc học của sinh viên bị ảnh hưởng vì lý do học phí"

Ông Trần Bá Dương, chủ tịch Ban đại diện BKA nhiệm kỳ 2024-2028, vừa công bố kế hoạch hoạt động của BKA trong nhiệm kỳ tới, với nhiều chính sách hỗ trợ lớn cho sinh viên và nhà trường.

Trong nhiệm kỳ 1 (2021-2023), Ban đại diện BKA đã có nhiều hoạt động với dấu ấn nổi bật, trong đó có việc thành lập "Quỹ học bổng và hỗ trợ phát triển Bách khoa" chính thức và đủ điều kiện đi vào hoạt động từ tháng 12-2022. Đến nay đã huy động tổng cộng 22,7 tỉ đồng, trong đó tại các khoa/trung tâm là 7,4 tỉ đồng.

"Đặc biệt, quỹ hỗ trợ sinh viên vay lãi suất 0% với quan điểm là xây dựng cho sinh viên tinh thần tự lập và không để việc học bị ảnh hưởng vì lý do học phí. Trong 5 học kỳ thí điểm vừa qua, quỹ đã hỗ trợ 344 sinh viên với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng đối tượng cho vay với mục tiêu là 1.000 suất vay/học kỳ, tổng số tiền trên 15 tỉ đồng", ông Dương cho biết thêm.

Đẩy mạnh các chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hướng nghiệp cho sinh viên

Về chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hướng nghiệp cho sinh viên, Ban đại diện BKA đã tham gia hỗ trợ nhiều chương trình, tổ chức các buổi đào tạo, tham quan, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp.

Cũng theo ông Trần Bá Dương, trong nhiệm kỳ tới BKA sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường đẩy mạnh thực hiện các chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hướng nghiệp cho sinh viên.

Đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ phát triển Bách khoa cũng như các hoạt động hỗ trợ, kết nối khác; hoàn thiện BKA Platform để kết nối thông tin cựu sinh viên với nhà trường, quảng bá, hỗ trợ nghiên cứu khả thi hợp tác đầu tư vào doanh nghiệp của cựu sinh viên ở các ngành nghề về công nghệ - kỹ thuật của nhà trường và các hoạt động nghiên cứu khoa học của thầy cô.

Bên cạnh đó sẽ hoàn thiện hội trường đa năng BKA và Không gian truyền thống; lập kế hoạch triển khai một số dự án lớn khác như việc thành lập Công ty cổ phần Đầu tư - Hợp tác BKA, dự án thành lập Viện Đào tạo quản trị và lãnh đạo, dự án Trung tâm Hỗ trợ công nghiệp phía Nam (IDCS)…

Tận tâm đồng hành với các sinh viên

PGS.TS Mai Thanh Phong, hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho biết: "BKA đã tận tâm đồng hành với các sinh viên thông qua các chương trình hỗ trợ học bổng, tín dụng sinh viên, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ thiết thực cho các thế hệ sinh viên đàn em, BKA đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho các hoạt động quan trọng của nhà trường.

Đặc biệt, phải kể đến sự hỗ trợ của BKA trong việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cho nhà trường như nâng cấp các phòng thí nghiệm, phòng học, phòng sinh hoạt chuyên đề".

Hàng chục ngàn sinh viên tại TP.HCM sẽ được vay vốn đi học, ra trường trả sauHàng chục ngàn sinh viên tại TP.HCM sẽ được vay vốn đi học, ra trường trả sau

UBND TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM thống nhất triển khai chính sách tín dụng dành cho sinh viên theo học tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên