Cựu sĩ quan Nhật đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc hầu tòa

Tòa án địa phương Tokyo đã mở phiên xét xử công khai đầu tiên đối với cựu sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản Kodai Murata, liên quan trong vụ đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc hồi tháng 3.

 - Ảnh 1.

Ông Kodai Murata khi được áp giải từ Sở Cảnh sát Tokyo đến cơ quan công tố - Ảnh chụp màn hình

Theo Tân Hoa xã, tại phiên tòa sáng 1-10, ông Murata thừa nhận hai tội danh gồm xâm nhập trái phép tòa nhà và vi phạm luật về súng, dao. Tuy nhiên cựu sĩ quan này phủ nhận cáo buộc đe dọa sát hại nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc.

Cáo trạng chỉ ra rằng khi đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc, ông Kodai Murata đã đe dọa nhân viên tại đây rằng "những người yêu nước sẽ thay thần linh Nhật Bản giết các người".

Theo Hãng tin Kyodo, phía bào chữa lập luận ông Murata "không có ý định gây hại", nên hành vi này không cấu thành tội đe dọa.

Trả lời chất vấn tại phiên tòa, ông Murata cho biết ý định đột nhập nảy sinh vì "nằm mơ thấy một người giống thần linh Nhật Bản bảo tôi đi đàm phán".

Ông Murata khai rằng bản thân đã sử dụng thuốc điều trị chứng rối loạn hoảng sợ trước khi sự việc diễn ra. Ông nhận định nhận thức cũng như hành vi bản thân khi ấy có thể đã chịu ảnh hưởng từ dược tính của loại thuốc này.

Theo lời khai, ông Murata cho rằng chính sách ngoại giao của Chính phủ Trung Quốc thời điểm đó có phần "cứng rắn, áp đặt" và "cần được chấn chỉnh".

Ông dự định gặp đại sứ Trung Quốc để trực tiếp trao đổi, nếu không đạt được kết quả thì sẽ tự sát.

"Tôi nghĩ việc này có thể gây chấn động lớn, thể hiện quyết tâm và quan điểm của tôi mạnh mẽ đến mức nào", ông Murata khai nhận.

 - Ảnh 2.

Cảnh sát đứng gác trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo sau khi xảy ra vụ đột nhập - Ảnh: AP

Ngày 24-3, ông Murata mang theo con dao làm bếp có lưỡi dài khoảng 18cm, trèo tường đột nhập khuôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Khi đó ông Murata là sĩ quan tại ngũ mang hàm Tam đẳng Lục úy, tương đương bậc Thiếu úy lục quân, thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Đến tháng 8-2026, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã quyết định kỷ luật buộc thôi việc ông Murata.

Phía Trung Quốc, gồm Đại sứ quán tại Nhật Bản và Bộ Ngoại giao, đã phản đối gay gắt, yêu cầu Nhật Bản điều tra làm rõ, chấn chỉnh, xử lý nghiêm người gây án và đưa ra lời giải thích có trách nhiệm.

Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Minoru Kihara đã bày tỏ phía Nhật lấy làm tiếc với Trung Quốc về vụ đột nhập.

 - Ảnh 3.Bắc Kinh bàng hoàng khi 'lính Nhật' đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo

Ngày 24-3, một người Nhật tự xưng là sĩ quan tại ngũ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã trèo tường và đột nhập trái phép Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo, khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt và gửi công hàm phản đối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất