23/08/2022 12:12 GMT+7

Cựu kỹ sư Apple Xiaolang Zhang nhận tội đánh cắp bí mật thương mại

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 22-8, Xiaolang Zhang, cựu kỹ sư của Apple, đã nhận tội đánh cắp bí mật thương mại chương trình xe hơi tự lái mới ra đời của Apple.

Cựu kỹ sư Apple Xiaolang Zhang nhận tội đánh cắp bí mật thương mại - Ảnh 1.

Xiaolang Zhang là một trong 2 người bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại chương trình xe hơi tự lái mới ra đời của Apple - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Zhang là một trong 2 người bị cáo buộc tội danh này. 

Các công tố viên liên bang Mỹ cho rằng Zhang đã tải xuống bản kế hoạch cho bảng mạch xe tự lái của Apple, sau khi có ý định làm việc cho một công ty khởi nghiệp (start-up) ôtô tự lái của Trung Quốc.

Theo cáo trạng gửi lên tòa án liên bang tại San Jose, bang California (Mỹ) vào năm 2018, các công tố viên cáo buộc Zhang đã tải các tệp tin chứa thông tin độc quyền của Apple khi chuẩn bị rời khỏi công ty này vào tháng 4-2018, và chuyển sang làm việc cho Xiaopeng Motors có trụ sở tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Zhang được cho là đã mua vé máy bay vào phút cuối và bị bắt sau khi đi qua một trạm kiểm soát an ninh ở sân bay San Jose.

Cựu nhân viên Apple này ban đầu không nhận tội. Song theo các tài liệu của tòa án ngày 22-8-2022, Zhang đạt được thỏa thuận với các công tố viên và quyết định nhận tội.

Thỏa thuận trên đã được niêm phong và việc tuyên án được ấn định sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Luật sư của Zhang xác nhận thỏa thuận nhận tội nhưng từ chối bình luận thêm. Apple và Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

Ngoài Zhang, người bị cáo buộc với tội danh tương tự là Jizhong Chen, một cựu kỹ sư khác của Apple. Chen đến nay vẫn chưa nhận tội và sẽ tham gia phiên điều trần tại tòa vào ngày 29-8 tới. 

Cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra ngày một gay gắt, đặc biệt là ở mảng chất bán dẫn và chip điện tử.

Vào đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành Đạo luật chip và khoa học trị giá 280 tỉ USD, trong đó có 52 tỉ USD phục vụ mục tiêu thúc đẩy hoạt động sản xuất chip trong nước.

Đây được coi là nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu chip bán dẫn kéo dài, cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc.

FDI đổ về Việt Nam, không chỉ Apple FDI đổ về Việt Nam, không chỉ Apple

TTO - Tuần trước, truyền thông thế giới đưa tin gã khổng lồ công nghệ Apple có kế hoạch sản xuất đồng hồ thông minh Apple Watch và máy tính MacBook ở Việt Nam lần đầu tiên. Đây trở thành tin vui mới nhất cho ngành công nghiệp sản xuất trong nước.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên