
Rùa biển con được ấp nở thành công và thả về với môi trường tự nhiên - Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo
Ngày 25-10, Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết trong khoảng 6 tháng mùa rùa biển sinh sản, các lực lượng cứu hộ đã di dời hàng ngàn tổ trứng, ấp nở thành công và thả hơn 120.000 rùa con khỏe mạnh về biển.
Cụ thể, mùa sinh sản của rùa biển kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11 hằng năm và cao điểm từ tháng 6 đến tháng 10.
Ở Côn Đảo, rùa mẹ lên bãi cát đẻ trứng chủ yếu là rùa xanh (còn gọi là vích). Tính đến thời điểm hiện tại, có gần 1.800 tổ trứng rùa được lực lượng cứu hộ di dời an toàn về hồ ấp.
Trong đó, khoảng 1.500 tổ trứng rùa đã nở thành công.
Các lực lượng chức năng, tình nguyện viên và du khách đã thả khoảng 120.000 rùa biển con khỏe mạnh về môi trường tự nhiên.
Khoảng 300 tổ còn lại dự kiến nở dần từ nay đến hết tháng 12 tới.
Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, năm 2025 nhờ công tác bảo tồn tốt và thời tiết thuận lợi, số lượng rùa biển về đảo làm tổ tăng cao hơn năm trước.
Cụ thể, năm 2024 chỉ ghi nhận 387 rùa biển mẹ sinh sản 1.161 tổ với gần 112.000 quả trứng tại các bãi biển ở Côn Đảo.
Năm 2025, dự kiến khoảng 600 rùa biển mẹ lên những bãi cát ở Côn Đảo làm tổ, đẻ trứng. Tỉ lệ trứng nở thành công đạt khoảng 87%.
Cứu hộ hàng ngàn tổ rùa biển ở Côn Đảo
Thời gian qua, Vườn quốc gia Côn Đảo đã tổ chức rất nhiều hoạt động cứu hộ rùa biển, qua đó góp phần bảo tồn loài sinh vật nguy cấp này của thế giới.
Ngoài các lực lượng chuyên nghiệp, hoạt động cứu hộ còn thu hút rất nhiều tình nguyện viên, doanh nghiệp, khách du lịch, người dân… tham gia.
Và mỗi năm ở Côn Đảo có từ 1.000 - 2.000 tổ rùa biển được cứu hộ, ấp nở và thả về tự nhiên hàng trăm ngàn rùa con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận