26/01/2026 20:27 GMT+7

Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk sắp hầu tòa lần 2 trong một vụ án cũng liên quan Việt Á

Sau khi lãnh án trong vụ án liên quan Công ty Việt Á, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) sắp bị xét xử trong vụ án khác với các tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk sắp hầu tòa lần 2 trong một vụ án cũng liên quan Việt Á - Ảnh 1.

Giai đoạn 1 liên quan đến đại án của Công ty Việt Á, Giám đốc và một số cán bộ CDC Đắk Lắk phải lãnh án tù - Ảnh: TÂM AN

Ngày 26-1, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết viện đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can liên quan sai phạm trong việc đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 giữa CDC Đắk Lắk và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

CDC Đắk Lắk hợp thức hóa mượn hàng, chỉ định thầu trái quy định

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3-2020 đến cuối năm 2021, khi giữ cương vị Phó giám đốc phụ trách rồi Giám đốc CDC Đắk Lắk, ông Trịnh Quang Trí đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ Công ty Việt Á để "mượn" sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19 sử dụng trước, sau đó hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu và thanh toán.

Việc mượn hàng được thực hiện thông qua nhiều công văn gửi Công ty Việt Á, Công ty An Việt và Công ty Dược phẩm Huế, trong đó CDC Đắk Lắk cam kết hoàn tất thủ tục đấu thầu và thanh toán theo giá tại thời điểm mượn hàng.

Thực chất đây là bước mở đầu nhằm hợp thức hóa các gói thầu được tổ chức sau đó, không bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch theo quy định.

Trong giai đoạn 2020 - 2021, CDC Đắk Lắk đã lập và hợp thức hóa 6 gói thầu, trong đó 4 gói đã được thanh toán với tổng số tiền hơn 13,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định việc thẩm định giá chỉ mang tính hình thức, sử dụng báo giá không có thật hoặc báo giá do các doanh nghiệp "quen biết" cung cấp. Giá trúng thầu kit xét nghiệm LightPower cao gấp nhiều lần so với giá thành sản xuất thực tế.

Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk sắp hầu tòa lần 2 trong một vụ án cũng liên quan Việt Á - Ảnh 2.

Trong phiên tòa lần trước, nhiều lần ông Trịnh Quang Trí - cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk - nói mình không phạm tội - Ảnh: TÂM AN

Sau khi CDC Đắk Lắk thanh toán tiền cho các nhà thầu, Phan Quốc Việt - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á - đã duyệt chi tiền chiết khấu ngoài hợp đồng cho các cá nhân liên quan.

Tổng số tiền chiết khấu hơn 2,67 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của Đinh Lê Lê Na để phân chia cho các cá nhân tại CDC Đắk Lắk theo thỏa thuận.

Ngoài ra, các bị can còn bị cáo buộc làm khống chứng từ giao nhận hàng, nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước. Riêng các gói thầu số 2, 3 và 4, số tiền chiếm đoạt từ hàng khống được xác định hơn 749 triệu đồng.

Với các hành vi trên, ông Trịnh Quang Trí cùng nhiều bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ án thứ hai liên quan đại án Công ty Việt Á.

Truy tố 12 bị can gây thiệt hại hơn 11 tỉ đồng

Theo cáo trạng, các hành vi vi phạm trong vụ án CDC Đắk Lắk và Công ty Việt Á đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 11,3 tỉ đồng.

Cụ thể, để hợp thức việc CDC Đắk Lắk mượn sinh phẩm, vật tư xét nghiệm sử dụng trước rồi thanh toán sau, Trần Huyền Phú An - Giám đốc Công ty TNHH Khoa học An Việt và Đỗ Hữu Nghị - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế đã thông đồng lập báo giá theo kịch bản sẵn có, bảo đảm trúng thầu, sau đó hợp thức hóa hồ sơ thanh toán 4 gói thầu, gây thiệt hại hơn 6,8 tỉ đồng.

cdc Đắk Lắk - Ảnh 3.

Nhóm bị can ở CDC Đắk Lắk sắp hầu tòa lần 2, lần này có thêm Phan Quốc Việt - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á và một số người khác bị đưa ra xét xử - Ảnh: TÂM AN

Tại CDC Đắk Lắk, Trần Thị Nguyên Hằng đã cấu kết với Đinh Lê Lê Na và Phan Quốc Việt làm hàng khống trong quá trình thực hiện các gói thầu.

Chỉ riêng 4 gói thầu đã thanh toán, nhóm này chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,53 tỉ đồng.

Ngoài ra, hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của Trần Huyền Phú An và Đỗ Hữu Nghị gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng. Trịnh Quang Trí và Đặng Minh Tuyết bị xác định thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát, để xảy ra sai phạm.

Từ các căn cứ thu thập được, cơ quan tố tụng đã truy tố 12 bị can về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị can đang bị tạm giam, các bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk nộp 10 triệu đồng khắc phục hậu quả

Trong quá trình điều tra vụ án CDC Đắk Lắk - Công ty Việt Á, các bị can đã nộp hơn 1,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó bà Hồ Thị Thanh Thủy (vợ bị can Phan Quốc Việt) nộp 791 triệu đồng; bị can Trần Thị Nguyên Hằng nộp hơn 713 triệu đồng.

Các bị can Trịnh Quang Trí, Đặng Minh Tuyết và Lê Thị Nguyệt Hà mỗi người nộp 10 triệu đồng; các bị can còn lại nộp 2 - 3 triệu đồng.

Trước đó ngày 5-8-2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Quang Trí 3 năm tù; Trần Thị Nguyên Hằng 5 năm tù; Trần Thanh Mỹ 4 năm tù; Đặng Minh Tuyết 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đinh Lê Lê Na 2 năm 9 tháng tù.

Giám đốc CDC Đắk Lắk sắp hầu tòa lần 2 với tội danh mới - Ảnh 5.Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và 4 cán bộ CDC Đắk Lắk liên quan vụ mua sắm kit xét nghiệm Việt Á

TTO - Lúc 10h45 sáng 27-5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến CDC Đắk Lắk để tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam giám đốc và một số cán bộ đơn vị này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất