22/11/2022 19:55 GMT+7

Cựu danh thủ Gary Lineker: ‘Argentina là cái bóng của Saudi Arabia’

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Giới chuyên gia trên toàn thế giới tỏ ra "sốc toàn tập" khi chứng kiến việc Messi và tuyển Argentina để thua Saudi Arabia 1-2 vào tối 22-11.

Cựu danh thủ Gary Lineker: ‘Argentina là cái bóng của Saudi Arabia’ - Ảnh 1.

Messi cùng tuyển Argentina có khởi đầu không tốt tại World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, cựu danh thủ tuyển Anh Gary Lineker và là bình luận viên kỳ cựu đã phải thốt lên với BBC: "Đó là một cái bóng lớn mà tôi thấy ở Argentina. Họ là cái bóng của Saudi Arabia hôm nay".

Cựu tuyển thủ CH Ireland Clinton Morrison nhận định: "Argentina chơi quá tệ trong hiệp 2, trong khi tôi lại nghĩ họ sẽ có thêm những màn trình diễn ấn tượng. Saudi Arabia đã chơi hết sức. Họ quá rực rỡ, thật sự đáng sợ với hàng công của mình. Trong khi đó, hàng phòng ngự Argentina thiếu tốc độ và đó là vấn đề với họ".

Với CĐV Brazil, họ lại tỏ ra hồ hởi với thất bại của Argentina. Điều này cũng dễ hiểu khi đây là hai đội bóng kỳ phùng địch thủ của nhau.

Nhà báo Tom Phillips của The Guardian chia sẻ: "Người hâm mộ Brazil đã hòa cùng nhau để ăn mừng thất bại muối mặt của Argentina. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều người đã chia sẻ tấm ảnh lá cờ Argentina cùng gương mặt khóc nức nở".

Một tờ báo thể thao lớn tại Brazil là Globo Esporte giật tít: "Argentina bị lộn ngược từ trong ra ngoài khi thua Saudi Arabia". Bên dưới, bài viết có đoạn: "Lịch sử World Cup đã chứng kiến một trong những thắng lợi khó tin nhất. Một trong những ứng cử viên vô địch là Argentina thất bại trước đội lót đường Saudi Arabia".

Ngoài ra, bài viết này còn nhận định rằng Messi đã rất nỗ lực dẫn dắt hàng công của Argentina tìm bàn gỡ nhưng bất thành khi các đồng đội không thể kết nối tốt. "Điều đó cho thấy, Messi cũng chỉ là con người", Globo viết và có ý nói rằng một mình Messi không thể làm nên chuyện.

Tại Argentina, dĩ nhiên thất bại này rất khó nuốt. Tờ Dario Ole của nước này chỉ biết giật tít ngắn gọn: "Cú sốc toàn cầu".

Tờ La Nacion nhận xét: "Argentina tự làm khó số phận của mình tại World Cup 2022".

Messi và những cận vệ trung thành Messi và những cận vệ trung thành

TTO - World Cup 2018, Messi đến Nga với 13 đồng đội bằng hoặc lớn tuổi hơn anh. 4 năm sau, Messi là người lớn tuổi thứ hai trong đội hình tuyển Argentina dự World Cup 2022.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên