03/07/2024 16:23 GMT+7

Cựu cán bộ thôn giao thầu đất lấy tiền làm đường cho dân bị tuyên y án 7 năm 6 tháng tù

Cựu cán bộ thôn Vệ Xá (Bắc Ninh) nói giao thầu đất nông nghiệp trái thẩm quyền lấy tiền làm đường làng, 'vì dân, không tư lợi đồng nào'. Tuy nhiên tòa khẳng định vụ lợi không nhất thiết cho cá nhân, mà có thể cho cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo Cử, Thụy, Nhường, Phong (từ trái qua) tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Các bị cáo Cử, Thụy, Nhường, Phong (từ trái qua) tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 3-7, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của bốn cựu cán bộ thôn Vệ Xá, gồm ông Lê Văn Nhường (62 tuổi, cựu trưởng thôn Vệ Xá, xã Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh), Lê Văn Phong (54 tuổi, cựu kế toán thôn), Lê Văn Thụy (63 tuổi, cựu bí thư chi bộ thôn), Nguyễn Văn Cử (64 tuổi, cựu bí thư chi bộ thôn).

Cán bộ thôn giao thầu đất trái quy định lấy tiền làm đường làng, nhà văn hóa

Nội dung vụ án thể hiện từ cuối năm 2014, UBND xã Đức Long (Quế Võ, Bắc Ninh) triệu tập trưởng thôn, bí thư chi bộ các thôn họp hội nghị triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Trong cuộc họp, xã thông báo Nhà nước hỗ trợ 70%, giao các thôn tìm nguồn đối ứng 30%.

Để tìm nguồn kinh phí, bí thư chi bộ thôn Vệ Xá khi ấy là ông Lê Văn Thụy đã mở các cuộc họp chi bộ và hội nghị xã viên.

Song người dân thôn Vệ Xá lúc bấy giờ "còn nghèo khó", không thể tìm nguồn kinh phí từ đóng góp của dân. Cuộc họp đi đến thống nhất giao thầu lâu dài một số diện tích đất ao hồ để lấy nguồn vốn đối ứng. Cán bộ thôn sau đó họp dân thống nhất, ký hợp đồng giao thầu lâu dài...

Hồ sơ vụ án thể hiện giai đoạn 2014-2017, ban thanh lý thôn giao thầu 4 thửa đất tổng diện tích hơn 1.000m2 cho 4 hộ dân, thu về hơn 602 triệu đồng.

Năm 2017-2019, cán bộ thôn Vệ Xá tiếp tục họp bàn với người dân, đi đến thống nhất giao 5 thửa đất ao trũng, diện tích gần 3.000m2 cho 5 hộ dân, thu về hơn 570 triệu đồng để làm nhà văn hóa.

Tất cả số tiền đối ứng và 60 triệu tiền quỹ của thôn đều được cựu trưởng thôn mang nộp vào tài khoản UBND xã Đức Long.

Trong phiên tòa mở hồi tháng 3, Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ tuyên phạt ông Nhường mức án 7 năm 6 tháng tù, ông Phong (cựu kế toán thôn) 6 năm 6 tháng tù, ông Thụy và ông Cử đều lãnh 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cả 4 cựu cán bộ thôn đã làm đơn kháng cáo.

Tòa tuyên án với các bị cáo - Ảnh: DANH TRỌNG

Tòa tuyên án với các bị cáo - Ảnh: DANH TRỌNG

Cựu cán bộ thôn nói "làm vì dân, không tư lợi"

Tại tòa hôm nay, ba bị cáo Lê Văn Nhường, Lê Văn Thụy và Lê Văn Phong đều thừa nhận hành vi giao đất là trái thẩm quyền, do bản thân thiếu hiểu biết và mong mang lại lợi ích cho người dân.

Do vậy các bị cáo cho rằng tòa sơ thẩm tuyên họ phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không đúng bản chất vụ việc, vì đây là tội danh thuộc nhóm tham nhũng, dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội phạm là vụ lợi.

"Việc làm của chúng tôi vì lợi ích chung của người dân, tiền thu được đều nộp toàn bộ vào ngân sách xã để xây dựng đường và nhà văn hóa.

Tôi không tư lợi một đồng nào, không có lợi ích nhóm, làm đường giao thông, nhà văn hóa thì toàn bộ dân Vệ Xá, gia đình bị cáo và toàn xã hội được hưởng", bị cáo Nhường nói.

Trong khi đó bị cáo Thụy khai việc giao thầu đất không phải ngày một ngày hai, mà kéo dài cả năm trời, "nói xã Đức Long không biết thì không đúng". Hơn thế, nếu xã không đồng ý, người dân trong thôn không đồng tình, chắc chắn các bị cáo không thể làm.

Tòa phúc thẩm: Vụ lợi không nhất thiết cho cá nhân, mà có thể cho cơ quan, tổ chức

Trình bày quan điểm, hội đồng xét xử đánh giá bốn bị cáo là những người được nhân dân tín nhiệm hoặc được cấp trên phê chuẩn, có quyền hạn nhất định trong thi hành công vụ, được hưởng phụ cấp hằng tháng, nên thỏa mãn yếu tố có chức vụ, quyền hạn.

"Các bị cáo đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, giao thầu đất dù không có thẩm quyền. Mặc dù trên hợp đồng thể hiện giao thầu dài hạn nhưng bản chất là bán đất trái thẩm quyền, gây thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng cho 9 hộ dân", hội đồng xét xử đánh giá.

Hội đồng xét xử viện dẫn nghị quyết 03/2020 của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khẳng định vụ lợi không nhất thiết phải cho mình, mà có thể cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Từ các phân tích, đánh giá trên, tòa cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án đối với ba bị cáo Nhường, Phong và Thụy, giảm án cho bị cáo Cử xuống còn 3 năm tù.

Hội đồng xét xử cũng ra lệnh tạm giam đối với các bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Cựu cán bộ thôn vướng án vì giao thầu đất lấy tiền làm đường, 300 người dân làm đơn xin giảm nhẹCựu cán bộ thôn vướng án vì giao thầu đất lấy tiền làm đường, 300 người dân làm đơn xin giảm nhẹ

Giao thầu đất nông nghiệp trái thẩm quyền, lấy tiền làm đường làng, nhà văn hóa, dù “không tư lợi đồng nào” nhưng 4 cựu cán bộ thôn Vệ Xá (Bắc Ninh) bị tuyên đến 7 năm 6 tháng tù. Họ “kêu cứu” vì "án tòa tuyên quá nặng”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên