Tag: Tòa án nhân dân tối cao

Thẩm phán bị tổn hại khi thi hành công vụ được hưởng chế độ chính sách như thương binh

Theo quy định của Luật Tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, thẩm phán được bổ nhiệm phải tuyên thệ, khi bổ nhiệm lại thì nhiệm kỳ đến khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.

Hội nghị tòa án các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 7

Ngày 18-7 tại tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tòa án các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 7.

Văn phòng Chủ tịch nước trả lời đề nghị xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm án tử hình

Văn phòng Chủ tịch nước đã có ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh đề nghị xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm của người bị kết án tử hình.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 7 thực hiện chặt chẽ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết công tác nhân sự tại kỳ họp được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Chính thức bổ sung chế độ cảnh vệ với Thường trực Ban Bí thư và 2 chức danh

Chiều 28-6, với 463/464 đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức tòa án mới, 'chốt' không đổi tên tòa án tỉnh, huyện

Với 459/464 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Vi phạm quy định, dù dập tắt đám cháy vẫn có thể bị truy cứu hình sự

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 313 về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch nước Tô Lâm: Tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm

Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành tòa án tập trung nâng cao chất lượng xét xử, tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Chánh án tán thành đề xuất tách vụ án có người chưa thành niên ra giải quyết riêng

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng nếu không tách vụ án, thời hạn điều tra với các cháu chưa thành niên phải theo người lớn. Điều này đặt các cháu vào tình trạng bị khởi tố, tạm giam kéo dài.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Hạn chế mức tối đa các cháu phải vào trại

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng thế giới đã chứng minh và chỉ áp dụng biện pháp trừng phạt đưa vào nhà tù với trẻ vị thành niên khi không còn giải pháp nào khác.