
Người dân Ukraine biểu tình phản đối một đạo luật mới được thông qua nhằm hạn chế sự độc lập của các cơ chế chống tham nhũng, tại Kiev (Ukraine) ngày 23-7-2025 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, cơ quan công tố chống tham nhũng Ukraine ngày 16-2 cho biết một cựu bộ trưởng năng lượng nước này đã bị tạm giữ với tư cách nghi phạm trong đại án liên quan đến các cáo buộc như rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm.
Theo Văn phòng Công tố chống tham nhũng đặc biệt, nghi phạm là người từng giữ chức bộ trưởng năng lượng Ukraine giai đoạn 2021 - 2025. Người này đã bị bị bắt giữ vào cuối tuần qua khi đang tìm cách rời khỏi Ukraine, nhưng phía công tố chưa tiết lộ danh tính.
Cơ quan điều tra xác nhận ông này bị truy tố về hành vi rửa tiền và tham gia vào một tổ chức tội phạm có tổ chức.
Cục Phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) cho biết trong thời gian vị bộ trưởng này tại nhiệm, "tổ chức tội phạm đã nhận hơn 112 triệu USD tiền mặt từ các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực năng lượng".
NABU cho biết kết luận này được đưa ra dựa trên các tài liệu thu thập được tại Ukraine cũng như thông qua hợp tác quốc tế với cơ quan chức năng có thẩm quyền của nhiều quốc gia.
Vụ việc này là diễn biến mới nhất của bê bối mang tên "Midas", xoay quanh cáo buộc tham nhũng 100 triệu USD tại Cơ quan năng lượng nguyên tử nhà nước, liên quan đến các quan chức cấp cao và giới tinh hoa kinh doanh bao gồm cả một cựu cộng sự của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Đại án này đã khiến hai bộ trưởng năng lượng liên tiếp phải từ chức, đồng thời kéo theo sự ra đi của Chánh Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy - ông Andriy Yermak. Dù vậy cả ba người đều phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm.
Bê bối này cũng đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong bối cảnh Ukraine cam kết siết chặt chống tham nhũng, giữa lúc đang đối mặt nhiều sức ép trong và ngoài nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận