
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến khai báo nhân thân trong phần thủ tục phiên tòa sáng 20-5 - Ảnh: GIANG LONG
Hôm nay (ngày 20-5), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, 67 tuổi, bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tại phần thủ tục, hội đồng xét xử cho biết theo danh sách triệu tập có mặt Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cùng 40/73 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Trong vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2, Bộ Tài chính và Bộ Y tế được xác định là nguyên đơn dân sự. Tuy nhiên đại diện Bộ Tài chính vắng mặt tại phiên tòa.

Cựu Bộ trưởng Tiến cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Đứng trước bục khai báo trình bày về nhân thân, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết hiện đã nghỉ hưu, có học hàm phó giáo sư, tiến sĩ, từng làm bác sĩ, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.
Cựu Bộ trưởng cho biết bị tạm giam 7 tháng, từ ngày 16-7-2025 đến 13-2-2026, hiện được tại ngoại.
Trong phần thủ tục, chủ tọa thông báo theo danh sách đăng ký bà Tiến có 4 luật sư tham gia bào chữa nhưng cựu Bộ trưởng đã từ chối 2 luật sư.
Đứng dưới bục khai báo, bà Tiến xác nhận việc từ chối 2 luật sư bào chữa, đáp ngắn gọn: "dạ đúng".

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Cùng tội danh với bà Tiến, tòa án đưa ra xét xử ông Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT) và 3 người của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế là: Trần Văn Sinh (Trưởng Phòng Kỹ thuật dự toán), Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc ban) và Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó ban).
Ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (hai cựu Giám đốc ban) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ, với cáo buộc nhận tổng số tiền hơn 100 tỉ từ các nhà thầu.
Riêng ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, sai phạm của bà Tiến trong vụ án này dẫn đến dự án hai bệnh viện bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, cùng với cán bộ cấp dưới gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 803 tỉ đồng.
Quá trình điều tra ông Thắng thừa nhận việc thỏa thuận và nhận tiền từ các nhà thầu. Ông Thắng khai sau khi nhận 88,4 tỉ đồng từ các nhà thầu đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD.
Còn ông Nguyễn Hữu Tuấn khai sau khi nhận 12,17 tỉ đồng từ ba nhà thầu đã sử dụng chi cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận nhiều lần được ông Thắng đưa tiền, tổng số 2,5 tỉ đồng. Cựu Bộ trưởng có một lần nhận từ Nguyễn Hữu Tuấn 5 tỉ đồng. Bà khẳng định không được cấp dưới cho biết về nguồn gốc của số tiền này.
Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa bà Tiến và cấp dưới, các bên giữ nguyên lời khai về số tiền đã đưa và nhận.
Theo cáo trạng, gia đình các bị can và những người liên quan đã nộp khắc phục hậu quả tổng số tiền 63,5 tỉ đồng, trong đó cựu Bộ trưởng Tiến được ghi nhận nộp 14,5 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận