Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm án, đề nghị được hưởng án treo

Sau bản án sơ thẩm 6 năm tù và bị buộc bồi thường hơn 108 tỉ đồng trong vụ sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.

 - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng 5 - Ảnh: TTO

Sau hơn một tháng kể từ khi tuyên án sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Theo đơn kháng cáo, bà Tiến đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo và giảm số tiền phải nộp để khắc phục hậu quả.

Trong số các bị cáo kháng cáo, ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh, giảm nhẹ hình phạt và giảm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài bà Tiến và ông Tuấn, 8 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc giảm trách nhiệm dân sự.

Cụ thể, ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) và ông Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng Kỹ thuật dự toán của ban này) cùng đề nghị giảm án và giảm số tiền phải nộp.

Ông Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, kháng cáo xin được hưởng án treo và đề nghị gỡ bỏ phong tỏa tài sản.

Trước đó chiều 27-5, hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Tuấn bị tuyên 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Theo bản án, bà Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, phê duyệt phương án thiết kế, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các nội dung liên quan đến quá trình triển khai hai dự án.

Hội đồng xét xử nhận định những quyết định phê duyệt của bà Tiến là tiền đề để cấp dưới triển khai các bước tiếp theo, dẫn đến hàng loạt sai phạm khiến hai dự án bị đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ đồng.

Bản án cũng xác định bà Tiến đã nhận 7,5 tỉ đồng do cấp dưới đưa, trong tổng số tiền hai cựu trưởng ban quản lý dự án nhận từ các nhà thầu.

Đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, tòa xác định bị cáo giữ vai trò chính khi chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện các dự án trái quy định, đồng thời nhận hối lộ hơn 51 tỉ đồng. Bị cáo bị tuyên mức án 30 năm tù.

Ngoài bà Tiến bị tuyên có nghĩa vụ phải bồi thường 108 tỉ, ông Chiến Thắng phải bồi thường 393 tỉ, ông Tuấn bồi thường 223,5 tỉ...

 - Ảnh 3.Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lãnh 6 năm tù, bồi thường 108 tỉ

Tuyên án chiều nay, Hội đồng xét xử cáo buộc cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cán bộ cấp dưới có sai phạm liên quan dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất