07/11/2025 14:55 GMT+7

Cướp biển Somalia tái xuất, thế giới lo lắng

Ngày 6-11, một tàu chở xăng dầu mang cờ Malta đã bị cướp biển tấn công ngoài khơi Somalia, đánh dấu vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan cướp biển tại khu vực kể từ tháng 5-2024.

Cướp biển Somalia tái xuất, thế giới lo lắng - Ảnh 1.

Lực lượng hải quân Liên minh châu Âu (EU NAVFOR) đã từng hỗ trợ giải cứu nhiều tàu bị cướp biển tấn công - Ảnh: EUNAVFOR ATALANTA

Theo Hãng tin Reuters, ngày 6-11, một nhóm cướp biển đã lên boong một tàu chở dầu mang cờ Malta ngoài khơi quốc gia Đông Phi Somalia. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã may mắn kịp ẩn náu trong “phòng an toàn” và vẫn giữ quyền kiểm soát con tàu.

Theo nguồn tin hàng hải, tàu Hellas Aphrodite do công ty Hy Lạp Latsco Marine Management quản lý đang chở xăng từ Ấn Độ đến Nam Phi thì gặp “sự cố an ninh” vào sáng 6-11 (giờ địa phương). Công ty an ninh hàng hải Ambrey cho biết nhóm cướp biển đi trên xuồng cao tốc đã nổ súng và bắn cả đạn RPG chống tăng vào tàu.

Công ty Latsco cho biết đã kích hoạt đội phản ứng khẩn cấp và phối hợp với lực lượng quốc tế nhằm bảo đảm an toàn cho thủy thủ đoàn. Lực lượng hải quân Liên minh châu Âu (EU NAVFOR) đã nhanh chóng triển khai một tàu chiến đến khu vực để hỗ trợ ứng phó.

Ngoài ra, một máy bay trinh sát của Nhật Bản cũng được điều đến giám sát nhưng chưa phát hiện hoạt động đáng ngờ nào quanh con tàu.

Theo các nguồn tin an ninh hàng hải, thuyền trưởng của Hellas Aphrodite là người Montenegro, năm thành viên - trong đó có kỹ sư trưởng - là người Hy Lạp, số còn lại mang quốc tịch Philippines.

“Cả 24 thành viên đều an toàn, có mặt đầy đủ, và chúng tôi vẫn đang liên lạc thường xuyên với họ”, Latsco Marine Management khẳng định.

Trước vụ việc mới nhất, một vụ tương tự từng xảy ra vào tháng 5-2024, khi nhóm cướp biển nghi là người Somalia đã leo lên tàu Basilisk mang cờ Liberia, cách thủ đô Mogadishu khoảng 380 hải lý về phía đông. Khi đó, lực lượng hải quân châu Âu đã can thiệp kịp thời, đổ bộ xuống tàu bằng dây cáp và giải cứu thành công 17 thủy thủ.

Theo ABC News, cướp biển Somalia từng là mối đe dọa lớn đối với hoạt động hàng hải ở vùng vịnh Aden và Ấn Độ Dương, nhưng đã suy giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tình hình đang có dấu hiệu phức tạp trở lại khi những vụ tấn công liên tiếp xảy ra.

Theo Cục Hàng hải quốc tế, năm 2024 đã có bảy vụ việc được báo cáo ngoài khơi Somalia. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tàu cá đã bị cướp biển Somalia bắt giữ.

Song song đó, phiến quân Houthi ở Yemen - lực lượng thân Nga - cũng nổi lên như mối đe dọa lớn đối với tuyến hàng hải Biển Đỏ. Từ tháng 11-2023, nhóm này liên tiếp tấn công tàu thương mại để bày tỏ ủng hộ Palestine trong xung đột Israel - Gaza.

Dù nhóm này đã tuyên bố ngừng nhắm vào tàu liên quan đến Mỹ, nhiều công ty vận tải quốc tế vẫn dè dặt khi đi qua tuyến hàng hải này do lo ngại rủi ro an ninh tái bùng phát.

Cướp biển Somalia tái xuất, thế giới lo lắng - Ảnh 3.Hải quân Ấn Độ ra tay trấn áp nhóm cướp biển Somalia

Lực lượng Hải quân Ấn Độ đã chặn con tàu chở hàng bị hải tặc Somalia chiếm giữ và yêu cầu nhóm cướp này phải đầu hàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất