16/03/2020 18:19 GMT+7

Cuối tháng 3, TP.HCM có 10.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19

MAI HƯƠNG - THẢO LÊ
MAI HƯƠNG - THẢO LÊ

TTO - Theo báo cáo của Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh, đến cuối tháng 3-2020, đơn vị này bổ sung 10.000 bộ kít xét nghiệm nhanh COVID-19 sẵn sàng xét nghiệm diện rộng, đến cuối tháng 6 sẽ thêm 40.000 bộ kit mới.

Cuối tháng 3, TP.HCM có 10.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh - Ảnh: TỰ TRUNG

Cuối giờ chiều 16-3, TP.HCM tổ chức họp trực tuyến về tình hình chống dịch COVID-19. Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân chủ trì phiên họp tại đầu cầu Thành ủy TP. Tại đầu cầu UBND TP có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của lãnh đạo quận huyện và các phòng chức năng, lãnh đạo phường xã thị trấn tại đầu cầu 24 quận huyện trên địa bàn TP. 

Đây là cuộc họp trực tuyến quy mô cấp TP tại nhiều điểm cầu nhằm đảm bảo thông tin chỉ đạo điều hành kịp thời, vừa hạn chế tập trung đông người gây lây lan bệnh dịch COVID-19. 

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết ngành đã rà soát tất cả những trường hợp đến TP.HCM từ các quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ, xét nghiệm trước khi vào khu cách lý tập trung và nơi cư trú. 

TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng 3.000 bộ xét nghiệm, đến cuối tháng sẽ bổ sung đủ 10.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19, sẵn sàng xét nghiệm trên diện rộng.

Theo ông Bỉnh, đến tháng 4-2020, TP.HCM sẽ trang bị thêm 20.000 bộ kit xét nghiệm mới và đến tháng 5,6-2020 sẽ trang bị thêm 20.000 bộ kit nữa. 

Như vậy đến tháng 6-2020, TP.HCM sẽ có 50.000 bộ kit xét nghiệm sẵn sàng xét nghiệm hàng loạt người nhập cảnh, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, kịp thời đưa vào cách ly và chữa trị.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 10 phòng áp lực âm tại bệnh viện dã chiến H.Củ Chi và 10 phòng áp lực âm tại bệnh viện dã chiến H.Cần Giờ. Hiện tại, TP.HCM có 8 ca dương tính với COVID-19, trong đó 3 ca đã khỏi bệnh và 5 ca đang được chữa trị.

Hà Nội mua test kit xét nghiệm SARS-CoV-2 Việt Nam sản xuất để tặng Ý Hà Nội mua test kit xét nghiệm SARS-CoV-2 Việt Nam sản xuất để tặng Ý

TTO - Hiện có hơn 10 nước, bao gồm Ukraine, Phần Lan, Iran, Ba Lan... đề nghị mua loại test kit phát hiện SARS-CoV-2 do Viện Nghiên cứu y học quân sự và Công ty Việt Á của Việt Nam sản xuất.

MAI HƯƠNG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên