24/10/2022 16:26 GMT+7

Cuối tháng 10, Phú Quốc sẽ cưỡng chế tháo dỡ bungalow xây trái phép

C. CÔNG
C. CÔNG

TTO - Cuối tháng 10 này, UBND TP Phú Quốc, Kiên Giang sẽ tiến hành kế hoạch cưỡng chế đối với các tổ chức, cá nhân có bungalow, nhà ở, cầu... xây dựng trái phép ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh.

Cuối tháng 10, Phú Quốc sẽ cưỡng chế tháo dỡ bungalow xây trái phép - Ảnh 1.

Các bungalow xây dựng trái phép ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh sẽ được UBND TP Phú Quốc cưỡng chế, tháo dỡ vào cuối tháng 10 này - Ảnh: C.CÔNG

Ngày 24-10, thông tin UBND tỉnh Kiên Giang cho biết mới đây tại cuộc họp ban thực hiện cưỡng chế, ông Đoàn Văn Tiến - phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc - đã kết luận sẽ thực hiện kế hoạch cưỡng chế đối với ông M.T.D. và ông L.V.B. có bungalow, nhà ở xây dựng không phép ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, gây tác động trực tiếp đến khu bảo tồn biển Phú Quốc. 

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 28 đến ngày 31-10.

UBND TP Phú Quốc giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Hàm Ninh xây dựng kế hoạch cưỡng chế và phương án phá dỡ chi tiết cho từng trường hợp trên. 

Đồng thời, UBND xã Hàm Ninh xây dựng kế hoạch thuê phương tiện trong thời gian một tháng để phá dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng của khu bảo tồn biển. Công an TP Phú Quốc chuẩn bị kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, trước mắt, địa phương tuyên truyền vận động đối với ông L.V.B. và ông M.T.D. và các hộ khác trong khu vực chấp hành tự nguyện tháo dỡ, di dời (chậm nhất bắt đầu ngày 26-10).

Trước đó, trả lời với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc - cho biết cưỡng chế một công trình địa phương phải làm đúng quy trình thủ tục, quy định.

Các công trình trái phép ở các hòn thuộc khu vực nam đảo An Thới hay bungalow ở xã Hàm Ninh, UBND TP Phú Quốc quyết tâm làm, không có việc lập biên bản xong rồi bỏ đó, cho tồn tại. Tổ công tác đặc biệt sẽ quyết tâm lập lại trật tự kỹ cương trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trái phép ở Phú Quốc.

Liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng không phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, UBND TP Phú Quốc đang củng cố hồ sơ. Đủ điều kiện, địa phương sẽ thành lập ban cưỡng chế, tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Chủ tịch Phú Quốc: Tuần tới sẽ cưỡng chế tháo gỡ các bungalow xây trái phép Chủ tịch Phú Quốc: Tuần tới sẽ cưỡng chế tháo gỡ các bungalow xây trái phép

TTO - Đó là khẳng định của ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc - khi Tuổi Trẻ Online đặt vấn đề xử lý công trình cầu bê tông, nhà ở và các bungalow xây dựng trái phép trên khu bảo tồn biển Phú Quốc vào chiều 18-10.

C. CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên