Công nghệ mở đường, rút ngắn hành trình cứu người - Tác giả: HẠNH PHÚC
Theo kế hoạch, thông tin về các cơ sở cấp cứu đột quỵ sẽ được cập nhật trên bản đồ số, gồm vị trí, năng lực chuyên môn và khả năng tiếp nhận người bệnh. Khi nhận được cuộc gọi cấp cứu, tổng đài 115 có thể dựa trên vị trí người bệnh, khoảng cách đến các cơ sở và tình trạng tiếp nhận thực tế để lựa chọn điểm đến phù hợp.
Điểm đáng chú ý, nơi tiếp nhận không đơn thuần là bệnh viện gần nhất. Với bệnh nhân đột quỵ, cơ sở được lựa chọn phải vừa có khả năng điều trị phù hợp, vừa đáp ứng điều kiện tiếp nhận tại thời điểm đó. Điều này giúp hạn chế tình trạng người bệnh phải chuyển qua nhiều cơ sở, làm mất thời gian điều trị.
Đột quỵ là một cấp cứu đặc biệt, trong đó thời gian có ý nghĩa quyết định. Càng được đưa đến cơ sở có khả năng chẩn đoán và can thiệp sớm, cơ hội hạn chế tổn thương não và di chứng càng cao. Việc đưa mạng lưới cấp cứu đột quỵ lên bản đồ số được kỳ vọng sẽ giúp 115 chủ động hơn trong điều phối, thay vì chỉ xác định bệnh viện theo khoảng cách địa lý.
Đây cũng là một phần trong quá trình số hóa hệ thống cấp cứu của TP.HCM, kết nối từ người bệnh, tổng đài 115, xe cứu thương đến cơ sở điều trị, hướng tới rút ngắn tối đa thời gian từ khi phát hiện đột quỵ đến khi người bệnh được điều trị chuyên sâu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận