22/01/2019 21:35 GMT+7

Cuộc đua Oscar 2019 Roma và The Favourite lập kỷ lục với 10 đề cử

ĐỨC TRẦN tổng hợp
ĐỨC TRẦN tổng hợp

TTO - Nhiều bất ngờ chủ yếu đến từ hạng mục diễn xuất làm cho cuộc đua đến đêm hội Oscar trở nên hấp dẫn, gay cấn hơn

Cuộc đua Oscar 2019  Roma và The Favourite lập kỷ lục với 10 đề cử - Ảnh 1.

Cảnh trong phim A Star is Born - Ảnh: Warner Bros.

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò đạo diễn phim A Star is Born, tuy Bradley Cooper không nhận được đề cử Đạo diễn nhưng vẫn mang về 3 đề cử ấn tượng cho các vai trò từ nhà sản xuất, nam diễn viên chính và đồng tác giả chuyển thể kịch bản.

Khả năng để Cooper thắng Oscar cao nhất có lẽ là ở hạng mục Kịch bản chuyển thể.

Tại hạng mục vai phụ, diễn viên trẻ Timothee Chalamet đã không tạo nên thành tích hai năm liên tiếp nhận đề cử (năm ngoái anh được đề cử Nam chính).

Thay vào đó, gương mặt trẻ khác Sam Elliott (phim A Star is Born) bất ngờ lọt top 5 cùng ba cái tên ít được nhắc đến ở mùa giải này là Richard E.Grant (phim Can You Ever Forgive Me?), Sam Rockwell (phim Vice) và Adam Driver (phim BlackkKlansman).

Trailer phim Green book

Dễ dàng nhận thấy ứng cử viên sáng giá Mahershala Ali (phim Green Book) gần như nắm chắc phần thắng ở hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất. Ali đã từng thắng một lần cũng ở hạng mục này với phim Moonlight. Nếu anh tiếp tục ẵm giải Oscar, anh sẽ giống như trường hợp tài tử Christoph Waltz.

Cũng như Sam Elliott, cái tên mới toanh nhận đề cử Nữ phụ là Marina De Tavira (phim Roma) sẽ cạnh tranh với Amy Adams (phim Vice), Regina King (phim If Beale Street Could Talk)...

Ở hạng mục Nam và Nữ diễn viên chính cũng có không ít thú vị, chẳng hạn nữ diễn viên nghiệp dư Yalitza Aparicio (phim Roma) lần đầu tiên nhận đề cử, sánh vai cùng các đàn chị tên tuổi như Glenn Close (The Wife) hay Olivia Colman (The Favourite) .

Trailer phim Roma

Sinh năm 1993, đang là giáo viên và chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành minh tinh màn bạc nhưng nét diễn chân phương giàu tình cảm của Aparicio lại giúp cô chinh phục khán giả.

Cũng cần nhắc đến tài tử gạo cội Willem Dafoe khi ông lần đầu tiên nhận đề cử Nam chính (phim At Eternity's Gate) dù trước đó báo chí ít nhắc tới vai diễn độc đáo của ông.

Trong At Eternity's Gate, Dafoe thủ vai danh họa Vincent van Gogh với tạo hình bắt mắt cùng khả năng hóa thân đầy kinh nghiệm.

Trailer phim Shoplifters - phim Nhật Bản đoạt Cành Cọ Vàng 2018

Sau 10 năm kể từ lần chiến thắng với Departures, điện ảnh Nhật trở lại trường đua Oscar với đề cử dành cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất (phim Shoplifters). Đây là đề cử Oscar đầu tiên của đạo diễn Kore-eda Hirokazu, nhà làm phim vừa mang về Cành cọ vàng danh giá hồi năm ngoái.

Shoplifters cũng lấy đề tài gia đình như các tác phẩm trước của Hirokazu, kể về một gia đình kham khổ kiếm sống bằng nghề cắp vặt và cô gái vô gia cư có hành tung bí ẩn. Shoplifters sẽ cạnh tranh với ứng viên sáng giá là Roma của đạo diễn Alfonso Cuarón vừa giành Quả cầu vàng.

Cuộc đua Oscar 2019  Roma và The Favourite lập kỷ lục với 10 đề cử - Ảnh 5.

Tài tử Christian Bale biến hóa trong Vice - Ảnh: Plan B

Hạng mục Phim hay nhất là cuộc đua giữa Vice, Roma The Favourite. Vice nhận 8 đề cử cho thấy nó rất được lòng Viện hàn lâm, tuy nhiên không thể bỏ qua Roma và The Favourite với mỗi phim 10 đề cử chiếm lĩnh Oscar năm nay. 

 Roma nhận được cả đề cử cho Phim hay nhất và Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, đạo diễn Alfonso Cuarón cũng mang về đề cử thứ 9 (ông thắng 2 lần). 

Cuộc đua Oscar 2019  Roma và The Favourite lập kỷ lục với 10 đề cử - Ảnh 6.

Cảnh phim Roma

Không chỉ dẫn đầu danh sách đề cử BAFTA, phim bi hài The Favourite của đạo diễn Hi Lạp Yorgos Lanthimos cũng ấn tượng không kém ở Oscar năm nay.

Vice nhận 8 đề cử cho thấy nó rất được lòng Viện hàn lâm, tuy nhiên không thể bỏ qua Bohemian Rhapsody khi phim này cũng mang về 5 đề cử trong đó có đề cử cho Dựng phim.

Kết quả Oscar sẽ được trao vào 24-2 tới.

Cuộc đua Oscar 2019  Roma và The Favourite lập kỷ lục với 10 đề cử - Ảnh 7.

Cảnh phim The Favourite

Danh sách đề cử Oscar lần thứ 91

Phim hay nhất: Black Panther; BlacKkKlansman; Bohemian Rhapsody; The Favourite; Green Book; Roma; A Star Is Born; Vice

Đạo diễn xuất sắc nhất: Spike Lee (BlacKkKlansman); Pawel Pawlikowski (Cold War); Yorgos Lanthimos (The Favourite); Alfonso Cuarón (Roma); Adam McKay (Vice)

Nam chính xuất sắc nhất: Christian Bale (Vice); Bradley Cooper (A Star Is Born); Willem Dafoe (At Eternity’s Gate); Rami Malek (Bohemian Rhapsody); Viggo Mortensen (Green Book)

Nữ chính xuất sắc nhất:Yalitza Aparicio (Roma); Glenn Close (The Wife); Olivia Colman (The Favourite); Lady Gaga (A Star Is Born); Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Đề cử Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất: Cô Ba Sài Gòn bị loại Đề cử Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất: Cô Ba Sài Gòn bị loại

TTO - 9 đề cử Oscar cho giải phim nước ngoài xuất sắc nhất đã được công bố, những cái tên xuất sắc tại liên hoan phim Cannes đã góp mặt. Không có tên Cô Ba Sài Gòn.

ĐỨC TRẦN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên