09/11/2025 10:52 GMT+7

‘Cuộc chiến’ mới ở Hàn Quốc: Đặt tiệc thôi nôi trước khi sinh con

Số trẻ sơ sinh tăng mạnh khiến các bậc cha mẹ Hàn Quốc phải đặt chỗ tiệc thôi nôi trước cả khi con ra đời, kéo theo “cơn sốt” ở ngành dịch vụ và thị trường mẹ và bé.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Một em bé Hàn Quốc thực hiện nghi thức "bắt miếng", tức chọn đồ vật để dự đoán nghề nghiệp tương lai, trong tiệc thôi nôi - Ảnh: HANKYUNG

“Tôi đặt dưới tên ‘Kkomkkkomi’ nhé, bé vẫn chưa ra đời”, vợ chồng chị Ahn Yu Kyung (29 tuổi) và anh Seo Tae Won (35 tuổi) trả lời nhân viên một trung tâm tiệc cưới ở thành phố Incheon, tây bắc Hàn Quốc, khi đặt chỗ cho tiệc thôi nôi con đầu lòng.

Theo báo Joongang, chị Ahn vừa sinh bé gái Seo Da Eun ngày 1-11, nhưng tiệc thôi nôi đã được ấn định vào 24-10-2025.

“Các sảnh tiệc tôi muốn đều kín đến hết Trung thu năm tới. Lúc đầu thấy đặt sớm quá, nhưng giờ mới thấy may”, chị nói.

Không riêng gì chị Ahn, hàng loạt cha mẹ trẻ ở Hàn Quốc đang chạy đua đặt tiệc thôi nôi từ khi con còn trong bụng mẹ.

Nhiều người dùng luôn “tên tạm” của bé như “Kkomuri”, “Haengboki” để giữ chỗ khung giờ trưa thứ bảy hằng tuần - thời điểm được coi là thuận tiện và may mắn nhất.

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, số trẻ sơ sinh tăng liên tục 14 tháng liền, đạt 20.867 bé trong tháng 8, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Hàn Quốc ghi nhận 168.671 ca sinh, mức tăng mạnh nhất trong 18 năm.

Số ca sinh tăng kéo theo “cơn sốt đặt tiệc thôi nôi” trên toàn quốc. Các khách sạn, nhà hàng, studio đều thông báo kín lịch đến tháng 9 năm sau.

Một trung tâm ở thủ đô Seoul cho biết lượng đặt tiệc tăng từ 50 lên hơn 70 đơn mỗi tháng, trong khi khách sạn The Plaza và Dragon City ghi nhận mức tăng lần lượt 76% và 21%.

Song song đó, thị trường mẹ và bé cũng bùng nổ. Nền tảng thời trang POSTY của KakaoStyle cho biết doanh thu sản phẩm trẻ em từ tháng 3 đến tháng 7 tăng 1.389% so với năm ngoái. Các thương hiệu như Maeil Dairy và Yuhan-Kimberly cũng tung ra loạt sản phẩm mới dành cho trẻ sơ sinh.

Đáng chú ý, số cặp đôi kết hôn cũng tăng trở lại, đạt 19.449 trường hợp trong tháng 8, cao hơn 11% so với cùng kỳ, kéo theo tình trạng “cháy chỗ” ở các trung tâm tiệc cưới.

Có người phải gọi hàng chục cuộc điện thoại mới đặt được lịch, thậm chí phải chờ hai tuần chỉ để tham quan địa điểm.

“Sự gia tăng sinh nở phản ánh mong muốn của phụ nữ tuổi 30 vừa làm việc vừa nuôi con”, giáo sư Shin Kyung Ah đến từ Đại học Hallym nhận định.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh, để duy trì xu hướng tích cực này, chính phủ cần tăng hỗ trợ cho các gia đình trẻ, bao gồm nghỉ thai sản, nghỉ chăm con cho nam giới và các chính sách giúp vượt qua rào cản sinh sản.

‘Cuộc chiến’ mới ở Hàn Quốc: đặt tiệc thôi nôi trước khi sinh con - Ảnh 1.Hàn Quốc 'khủng hoảng' sinh con ít, người dân 'chấp nhận không con cái'

Hàn Quốc đang đối mặt với tỉ lệ sinh con thấp nhất thế giới, nhưng đến 65% phụ nữ và 41% nam giới tham gia khảo sát chấp nhận cuộc sống không có con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất