18/03/2022 15:14 GMT+7

Cung ứng 1 triệu tấn lúa/năm và hợp tác thủy sản với Sierra Leone

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 18-3, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone đã đến thăm, làm việc và chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác của 2 doanh nghiệp lúa gạo và thủy sản tỉnh An Giang cung ứng 1 triệu tấn lúa/năm và hợp tác phát triển thị trường thủy sản.

Cung ứng 1 triệu tấn lúa/năm và hợp tác thủy sản với Sierra Leone - Ảnh 1.

Ông Doãn Tới - chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Nam Việt - ký kết hợp tác phát triển thủy sản với Cộng hòa Sierra Leone - Ảnh: BỬU ĐẤU

Phát biểu chào mừng đoàn, ông Lê Hồng Quang - bí thư Tỉnh ủy An Giang - khẳng định ông vui mừng được đón tiếp ông Julius Maada Bio - tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone và phu nhân, cùng với đoàn công tác đã đến thăm và làm việc chính thức.

Hai mặt hàng chiến lược của An Giang là lúa gạo và cá tra đã đóng góp lớn vào giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,120 tỉ USD trong năm 2021. Hằng năm, An Giang sản xuất gạo trên 4 triệu tấn, thủy sản được 500.000 tấn.

Cung ứng 1 triệu tấn lúa/năm và hợp tác thủy sản với Sierra Leone - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang trao tặng bức tranh thốt nốt cho Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone

"Tôi được biết đây là chuyến đi đầu tiên và là chuyến đi ý nghĩa của ngài đến Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ hữu nghị. Chuyến thăm lần này của ngài đến tỉnh và chứng kiến việc ký kết thỏa thuận ghi nhớ giữa hai doanh nghiệp lúa gạo và thủy sản.

Tôi rất hoan nghênh, cảm ơn ngài đã quan tâm và mong muốn ngài tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tỉnh thực hiện các biên bản ghi nhớ với các đối tác đến từ Sierra Leone", ông Quang nói.

Dịp này, Tập đoàn Nam Việt (NAVICO) và Bộ Thủy sản và tài nguyên biển, Cộng hòa Sierra Leone đã ký kết thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng thống Sierra Leone và bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Còn ông Đỗ Thành Nhân - chủ tịch Angimex - cho biết đơn vị ký kết với nước Cộng hòa Sierra Leone sẽ cung cấp 1 triệu tấn lúa/năm cho Sierra Leone trong 3 năm đầu. Kể từ năm thứ 4 trở về sau sẽ hỗ trợ công nghệ trồng lúa và xuất khẩu gạo.

"Thậm chí chúng tôi sẽ khảo sát địa hình và thành lập công ty bên nước bạn để cung cấp lúa tại đó và xuất khẩu sang những nước lân cận, đồng thời mở rộng thị trường để phát triển thêm một số nước ở Tây Phi", ông Nhân nói thêm.

Sierra Leone mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong nông nghiệp Sierra Leone mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong nông nghiệp

TTO - Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio khẳng định nước ông đặc biệt ngưỡng mộ các thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và mong nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ Việt Nam trong lĩnh vực này.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên