22/04/2021 10:51 GMT+7

Cùng khai phá tiềm năng tỉ đô của 'kinh tế đêm'

DUY KHÁNH - CHÍ CÔNG - N.BÌNH
DUY KHÁNH - CHÍ CÔNG - N.BÌNH

TTO - Chiều 21-4, Phú Quốc United Center - quần thể vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á - đã chính thức vận hành ở TP Phú Quốc, hướng tới hành trình trở thành trung tâm kinh tế - du lịch của phía Nam với mô hình 'tất cả trong một' hoạt động 24/7.

Cùng khai phá tiềm năng tỉ đô của kinh tế đêm - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ với mặt nạ và trang phục thời Phục hưng (như lễ hội hóa trang Venice Carnival) diễu hành và chụp ảnh với du khách - Ảnh: T.T.D.

Với mô hình kinh doanh mới, các doanh nghiệp kỳ vọng "thành phố không ngủ" của Việt Nam sẽ phát triển được loại hình du lịch mua sắm mới, góp phần phát triển nền kinh tế đêm địa phương.

Đáp ứng tất cả nhu cầu

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Khắc Hiệp - phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - cho biết sự kiện khai trương hôm nay sẽ chắp cánh để Phú Quốc tiếp tục phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam và là thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp không chỉ ở tầm trong nước mà còn cả khu vực. 

Đây cũng là cơ hội mở ra giai đoạn phát triển của những doanh nghiệp đã có sự gắn bó mật thiết và lâu dài với Phú Quốc, trong đó có Vingroup.

"Hôm nay, đúng ngày lễ của dân tộc, tập đoàn chính thức đưa vào vận hành siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu Đông Nam Á. Hệ sinh thái toàn diện với tiêu chí một điểm đến đáp ứng tất cả nhu cầu. Đặc biệt sắp tới sẽ có thêm trường học liên cấp ngay tại đảo ngọc này", ông Lê Khắc Hiệp cho biết.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết Phú Quốc là TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam nhận được nhiều cơ chế, chính sách nổi trội để phát triển kinh tế du lịch. 

Đến nay đảo ngọc đã có 328 dự án đầu tư với tổng vốn lên đến 16 tỉ USD đến từ nhiều tập đoàn lớn. Các dự án với sự đầu tư chuyên nghiệp, bài bản làm thay đổi bộ mặt của toàn đảo ngọc.

Bình quân hằng năm lượng khách đến với Phú Quốc tăng 25 - 30%, riêng năm 2021 Phú Quốc kỳ vọng sẽ đón được 3 triệu lượt khách, chủ yếu là du khách nội địa. "Siêu quần thể vui chơi, giải trí mới có ý nghĩa rất lớn đối với mô hình phát triển du lịch của Phú Quốc", ông Hưng khẳng định.

Mô hình kinh doanh khác biệt

Theo các chuyên gia, Grand World được vận hành theo mô hình của các thành phố nổi tiếng trên thế giới như New York, Tokyo, Bangkok... với những dãy phố thương mại sầm uất, các cửa hàng san sát nhau xen kẽ những lễ hội, mini show sôi động. 

Nổi bật là chợ đêm Grand World với 138 quầy hàng trải dài từ phân khu Đông Dương tới phân khu Địa Trung Hải, giúp du khách thoải mái mua sắm các đặc sản, món ăn và quà lưu niệm đặc trưng...

Ông Huỳnh Văn Sơn, tổng giám đốc Công ty CP Ngôi Sao Biển Sài Gòn, cho biết hiện có 3 dự án tại Grand World gồm phố đi bộ - chợ đêm Grand World Phú Quốc, NightZone 68 và Saigon Seafood Hub Market (khu chợ hải sản). 

Trong đó, NightZone 68 là mô hình đầu tiên phát triển trong quần thể kinh tế đêm và được tổ chức hoạt động từ 6h tối đến 6h sáng.

"Khác với những nơi khác, Grand World tạo dựng được một hệ sinh thái quy hoạch từ hạ tầng đến dịch vụ là dành cho một "thành phố không ngủ" ngay từ đầu nên cơ hội cũng như giá trị đầu tư khi vào đây mang tính cộng hưởng cao hơn, tăng gấp 2-3 lần.

Hay nói cách khác, quần thể kinh tế đêm ở đây là một "thành phố không ngủ" kiểu mẫu, hoàn toàn khác biệt so với những khu phố đêm trong các đô thị trước đây", ông Sơn nói.

Với lượng khách lớn đổ về Phú Quốc những ngày này, nhiều địa phương cũng tranh thủ đem các nông sản, đặc sản đến giới thiệu với du khách thập phương. 

Cô Nguyễn Ánh Nguyệt, chủ cơ sở sản xuất trà mãng cầu ở TP Vị Thanh (Hậu Giang), đang có sản phẩm kinh doanh tại "thành phố không ngủ", cũng kỳ vọng Phú Quốc khai trương khu vui chơi, giải trí lớn sẽ thu hút du khách trong và ngoài nước.

Năm ngoái do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên đầu ra thiếu ổn định, đơn vị cũng như các nhà vườn trồng mãng cầu luôn đối mặt với tình cảnh thừa hàng dội chợ. 

Để tìm hướng đi mới, cô Nguyệt được mọi người mách nước làm trà mãng cầu và khách hàng ưa chuộng nên quyết định mở rộng quy mô sản xuất.

"Để đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của khách, tôi cũng về đầu tư thêm cơ sở làm ra chất lượng sản phẩm tốt hơn. Đồng thời làm nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kích thước chai khác nhau để du khách dễ lựa chọn" - cô Nguyệt chia sẻ.

Theo ông Võ Tiến Thành - giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đã đem 300 sản phẩm đặc sản, nông sản đến với "thành phố không ngủ" của Phú Quốc với mong muốn giới thiệu, quảng bá đặc sản quê hương sen hồng.

"Sau hơn một năm thị trường ảm đạm bởi dịch COVID-19, tỉnh chủ động mang sản phẩm đến với du khách, giúp nông dân và doanh nghiệp địa phương tìm đầu ra cho sản phẩm quê hương mình thông qua những trung tâm kinh doanh lớn như Grand World" - ông Thành nói.

Cùng khai phá tiềm năng tỉ đô của kinh tế đêm - Ảnh 2.

Du khách đi thuyền Gondola trên kênh đào Venice (Grand World Phú Quốc) chiều 21-4 - Ảnh: T.T.D.

Xác lập 5 kỷ lục quốc gia khẳng định giá trị, tinh hoa Việt

Tại lễ khai trương, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng công bố đạt đồng thời 5 kỷ lục quốc gia được xác lập tại quần thể Phú Quốc United Center.

Ông Thang Văn Phúc, chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, cho rằng kỷ lục là giá trị của thương hiệu mà đơn vị giành được trong thời gian dài với tinh thần sáng tạo, ý chí mạnh mẽ và 5 kỷ lục được xác lập tại quần thể Phú Quốc United Center đã khẳng định được các giá trị Việt.

Trong đó, Phú Quốc United Center được công nhận kỷ lục Siêu quần thể đa dạng với các loại hình vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng có diện tích lớn nhất Việt Nam.

Bốn kỷ lục còn lại được trao cho hai hạng mục công trình và hai chương trình nghệ thuật, gồm: công trình Nhà tre lớn nhất Việt Nam, Teddy Bear Museum - khu trưng bày Gấu Teddy đầu tiên tại Việt Nam, Chương trình nghệ thuật thực cảnh sử dụng công nghệ trình diễn 3D hiện đại tái hiện các điển tích lịch sử truyền thống của Việt Nam nhiều nhất, và Chương trình nghệ thuật thực cảnh đa phương tiện trên mặt nước lớn nhất Việt Nam lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa châu Âu.

Trong dịp khai trương, đại diện Phú Quốc United Center cũng công bố chuỗi sự kiện - hoạt động náo nhiệt diễn ra 24/7, với gần 7.200 đại cảnh trình diễn, 12.000 mini show mỗi năm sẽ được luân phiên diễn ra để xây dựng một thành phố giải trí đúng nghĩa, nơi du khách luôn bận rộn và không ngừng chi tiêu.

Điểm nhấn phát triển của biển đảo Việt Nam

Ghi nhận trong chiều 21-4, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn, đặc biệt là Vinpeal Resort & Golf Phú Quốc nhộn nhịp du khách làm thủ tục nhận phòng, kịp tham quan "thành phố không ngủ" trước giờ chính thức mở cửa.

Hàng nghìn người hối hả chuẩn bị, hàng trăm cửa hiệu được trang hoàng rực rỡ, liên hoàn show hối hả diễn tập đêm ngày phục vụ khai trương Phú Quốc United Center.

Đến Grand World không chỉ với tư cách là một nghệ sĩ, ca sĩ Đăng Khôi cho biết anh còn là nhà đầu tư có một số căn shophouse ở "thành phố không ngủ".

"Tôi rất mong chờ đây sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn trong tương lai. Tôi hi vọng "thành phố không ngủ" sẽ tăng sức bật cho du lịch Việt Nam thời gian tới", ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Duy đến từ Q.7, TP.HCM cho biết sáng cùng ngày anh vừa đáp máy bay đến TP Phú Quốc cho kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Để tranh thủ từng phút ngắm cảnh sắc ở khu Grand World, anh cùng bạn thuê xe đạp trải nghiệm và khám phá khu vực này. "Tôi không tin ở Việt Nam lại có khu vui chơi giải trí độc đáo và hoành tráng đến thế. Sau giờ khánh thành, tôi với các bạn sẽ tận hưởng thâu đêm suốt sáng luôn", anh Duy cho biết.

Tọa lạc tại bắc đảo trên diện tích hơn 1.000ha, Phú Quốc United Center được đánh giá là "vũ trụ du lịch - giải trí" đầu tiên tại Việt Nam có thể sánh ngang với các điểm đến cuốn hút hàng đầu hành tinh như Jeju (Hàn Quốc), Clarke Quay (Singapore), Las Vegas (Mỹ)... do Tập đoàn Vingroup đầu tư với giá trị công bố của dự án lên đến 66.000 tỉ đồng.

Du khách tính cách tiêu tiền khi có Du khách tính cách tiêu tiền khi có 'kinh tế đêm'

"Thành phố không ngủ" trước tiên phải là một "thiên đường mua sắm", nơi du khách dễ dàng tìm thấy những thương hiệu uy tín, niêm yết giá rõ ràng, cảm thấy hạnh phúc khi được... tiêu tiền.

DUY KHÁNH - CHÍ CÔNG - N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên