12/11/2023 15:09 GMT+7

Cung đường chạy địa hình mộng mơ giữa lòng Đà Lạt

Giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2023 đã khép lại sau 3 ngày diễn ra. Giải chạy đi qua cung đường mộng mơ giữa núi rừng trong mùa Đà Lạt đẹp nhất năm.

Một con đường mòn bên trong Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà - Ảnh: M.V.

Một con đường mòn bên trong Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà - Ảnh: M.V.

Trưa 12-11, giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2023 tổ chức tại Đà Lạt đã khép lại sau phần thi ở cự ly 5km (Kids Trail & Family Trail Run) dành riêng cho các bé từ 6 đến 14 tuổi và những bé muốn chạy cùng ba mẹ. Đây là giải chạy chính thức của tỉnh Lâm Đồng, khởi động mùa đầu tiên vào tháng 11-2022.

Giải chạy Lâm Đồng Trail với các cự ly 75km, 45km, 25km, 15km, 5km đều xuất phát và về đích tại cùng một địa điểm là Thung lũng Tình yêu (Đà Lạt). 

Đường chạy của giải rất đa dạng địa hình, vận động viên được băng qua Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà trong không khí mát lạnh trong lành, xuyên rừng già bên sườn núi Langbiang với nhiều cảnh sắc tuyệt đẹp.

Giải chạy diễn ra đúng thời điểm Đà Lạt có hoa dã quỳ nở rộ - Ảnh: M.V.

Giải chạy diễn ra đúng thời điểm Đà Lạt có hoa dã quỳ nở rộ - Ảnh: M.V.

Ngoài cảnh sắc chuyển đổi liên tục theo độ cao giữa mùa nắng lạnh của Đà Lạt, đường chạy lần này còn được thiết kế để vận động viên chạy qua những rặng hoa dã quỳ. 

So với năm 2022, đường chạy năm nay được thiết kế giảm độ khó, tăng độ an toàn và ưu tiên đi qua những cánh rừng đẹp của Khu dự trữ sinh quyển Langbiang.

Đường chạy Lâm Đồng Trail được thiết kế để ưu tiên những trải nghiệm vui vẻ với thiên nhiên - Ảnh: M.V.

Đường chạy Lâm Đồng Trail được thiết kế để ưu tiên những trải nghiệm vui vẻ với thiên nhiên - Ảnh: M.V.

Ông Nguyễn Tiến Hải - phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - cho biết đường chạy là minh chứng cho chất lượng rừng thông, độ đa dạng địa hình của vùng cao nguyên Lâm Viên.

Sự đa dạng cảnh sắc và địa hình là lợi thế du lịch rừng của Đà Lạt. Khung cảnh đường chạy có thể gợi đến một hình thức du lịch sẽ phát triển trong tương lai tại Đà Lạt là đi bộ đường dài trong rừng. Loại hình này phù hợp với số đông những người muốn trải nghiệm sống giữa thiên nhiên.

Các vận động viên xuất phát trong đêm - Ảnh: M.V.

Các vận động viên xuất phát trong đêm - Ảnh: M.V.

Rừng thông không dày đặc nên vào sáng sớm và chiều tối sẽ có nắng chiếu xiên đẹp như tranh - Ảnh: M.V.

Rừng thông không dày đặc nên vào sáng sớm và chiều tối sẽ có nắng chiếu xiên đẹp như tranh - Ảnh: M.V.

Đường chạy thiết kế theo lối đường mòn mà kiểm lâm viên đi tuần tra rừng, dẫn sâu vào vùng lõi Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà - Ảnh: M.V.

Đường chạy thiết kế theo lối đường mòn mà kiểm lâm viên đi tuần tra rừng, dẫn sâu vào vùng lõi Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà - Ảnh: M.V.

Đối với vận động viên đã thi đấu ở những giải đấu khắc nghiệt, đường chạy Lâm Đồng Trail cùng với khí hậu ôn hòa không làm khó được họ - Ảnh: M.V.

Đối với vận động viên đã thi đấu ở những giải đấu khắc nghiệt, đường chạy Lâm Đồng Trail cùng với khí hậu ôn hòa không làm khó được họ - Ảnh: M.V.

Độ cao của đường chạy rất đa dạng theo địa hình của Khu dự trữ sinh quyển Langbiang - Ảnh: M.V.

Độ cao của đường chạy rất đa dạng theo địa hình của Khu dự trữ sinh quyển Langbiang - Ảnh: M.V.

Một vận động viên chạy chân trần trong rừng - Ảnh: M.V.

Một vận động viên chạy chân trần trong rừng - Ảnh: M.V.

Có hơn 2.500 vận động viện trong nước và quốc tế đến từ 25 quốc gia tham dự giải chạy Lâm Đồng Trail 2023 - Ảnh: M.V.

Có hơn 2.500 vận động viện trong nước và quốc tế đến từ 25 quốc gia tham dự giải chạy Lâm Đồng Trail 2023 - Ảnh: M.V.

Công nhận ông Đoàn Hải Hà trúng đấu giá ở mức 151 tỉ thuê Thủy Tạ Đà LạtCông nhận ông Đoàn Hải Hà trúng đấu giá ở mức 151 tỉ thuê Thủy Tạ Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng nhà hàng Thủy Tạ (hồ Xuân Hương, Đà Lạt) cho ông Đoàn Hải Hà, người Hà Nội.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên